Dòng sự kiện:
Bí thư, chủ tịch thị xã bị kỷ luật vì sai sót trong phòng, chống dịch
24/08/2021 05:39:24
Ngày 23/8, Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã họp xem xét hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo thị xã Tân Uyên đã để xảy ra những sai sót trong phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Dành - Bí thư Thị ủy thị xã Tân Uyên cùng Ban thường vụ Thị ủy được yêu cầu tiến hành kiểm điểm trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ông Đoàn Hồng Tươi- Phó bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức "khiển trách". 

Ông Đoàn Hồng Tươi.

Trước đó, với vai trò là Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Tân Uyên, ông Nguyễn Văn Đặng, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã đã bị đình chỉ công tác vì chậm tham mưu dập dịch. Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Chín, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên. 

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Dương, thời gian qua, số ca mắc COVID-19 của thị xã Tân Uyên tăng cao, đặc biệt là lây lan trong các khu nhà trọ đông công nhân. Trong quá trình xét nghiệm sàng lọc, Tân Uyên chậm “bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng; bố trí chỗ cách ly tạm thời không đảm bảo khiến người dân bức xúc phản ứng và đăng tải trên mạng xã hội. Xảy ra sự việc này do lãnh đạo thị xã Tân Uyên thiếu sâu sát, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch không hiệu quả.

Hàng ngàn người dân ở Tân Uyên sống trong khu cách ly tạm thời nhếch nhác (ảnh: KV)

Trước thực tế đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương phải vào cuộc chấn chỉnh. Hôm nay, hàng ngàn người dân trong khu cách ly tạm thời ở thị xã Tân Uyên đã được chuyển về huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo. Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo thị xã Tân Uyên tận dụng 15 ngày áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt” ở 7 phường nhanh chóng quét sạch F0; bố trí thêm khu cách ly với đầy đủ điều kiện để chăm sóc sức khỏe cho nhân; đồng thời cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân các phường đang bị “khóa chặt”./.

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến