Dòng sự kiện:
Bình Thuận: Tuỳ tiện chi tạm ứng, một Chi cục trưởng bị cách chức
20/01/2015 09:42:28
ANTT.VN - Ngày 16/1, ông Lê Tiến Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã kí quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Tiếu Hoa Năng – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công thương.

Tin liên quan

Ông Tiếu Hoa Năng - Chi cục trưởng Chi cục QLTT, Sở Công thương tỉnh Bình Thuận vừa bị cách chức. (Ảnh: TNO)

Theo quyết định này, ông Tiếu Hoa Năng đã có những khuyết điểm, sai phạm trong quá trình quản lý và điều hành đơn vị như: Để xảy ra mất đoàn kết nội bộ trong lãnh đạo Chi cục Quản lý Thị trường; đồng ý để kế toán phát hành 12 phiếu chi tạm ứng và 12 phiếu thu tạm ứng với mục đích giảm số tiền mặt hơn 2 tỷ đồng trên báo cáo quyết toán cuối năm 2012; tạm ứng tiền công tác và tiền mua tin gần 200 triệu đồng sai nguyên tắc, tùy tiện trong tạm ứng…

Trước đó, ngày 5/12/2014, Sở Công thương Bình Thuận đã triển khai quyết định cảnh cáo của UBND tỉnh đến ông Tiếu Hoa Năng do “hô biến” từ vận chuyển hàng hóa nhập lậu thành vi phạm nhãn.
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 10-4-2013, ông Năng ký quyết định xử phạt lái xe về hành vi cố ý vận chuyển hàng nhập lậu, không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu hàng hóa nhập lậu. 

Nhưng ngày 17-4-2013 lại ký văn bản đề nghị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính chủ lô hàng về hành vi vi phạm nhãn.

Được biết, lô hàng trên có trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

Với những sai phạm trên UBND tỉnh Bình Thuận kết luận, ông Năng đã gây ra dư luận không tốt đối với ngành công thương, làm cho nội bộ nghi ngờ lẫn nhau và bản thân ông Năng không còn đủ uy tín để lãnh đạo, điều hành đơn vị này.

Diệu Ly (tổng hợp)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến