Dòng sự kiện:
Bộ Công an chủ trì điều tra vụ sửa điểm thi chấn động ở Hà Giang
19/07/2018 00:00:06
Liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, đoàn công tác của Bộ Công an đã chủ trì cùng với bộ GD&ĐT thanh tra vụ việc, nếu phát hiện sẽ xử lý theo đúng luật định.

Ngày 18/7, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường về điểm thi THPT Quốc gia ở Hà Giang, Bộ Công an đã cử đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A83) tham gia cùng đoàn thanh tra vụ việc tại Hà Giang.

Trước đó, một số cơ quan báo chí đưa thông tin: Tại cuộc họp thường trực UBND tỉnh Hà Giang diễn ra vào sáng 18/7, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh đã xem xét ý kiến của Sở GD&ĐT Hà Giang về việc đề nghị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố vụ án để điều tra các sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao việc này cho Công an tỉnh Hà Giang.

Liên quan đến thông tin trên, Thiếu tướng Quang khẳng định, dù đơn vị nào làm thì Bộ Công an vẫn chủ trì, giám sát và chỉ đạo việc điều tra, làm rõ.

"Chúng tôi sẽ làm đúng theo quy định của pháp luật", Chánh văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh.

Theo ghi nhận từ phía dư luận, nhiều ý kiến cho rằng, trong vụ việc gian lận điểm thi ở Hà Giang, ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ GD&ĐT chỉ đạo rất sát sao, tích cực, khẩn trương cử đoàn công tác lên Hà Giang tìm ra nguyên nhân và công bố nhanh chóng, kịp thời trước dư luận.


Tổ công tác rà soát công tác chấm thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Giang. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an)

Trước đó, vào chiều 17/7, trong cuộc họp báo công bố kết quả xác minh ban đầu về dấu hiệu sai phạm về điểm thi, ông Mai Văn Trinh, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, qua điều tra ban đầu, tổ công tác xác định có 114 thí sinh ở Hà Giang với hơn 330 bài thi có tổng điểm công bố chênh hơn 1 điểm so với chấm thẩm định. Có thí sinh tổng điểm các môn được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với chấm thẩm định.

Tổ công tác xác định người trực tiếp can thiệp vào kết quả bài thi là ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Linh Nhi (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến