Dòng sự kiện:
Bộ đôi 'mình đầy tiền án' cướp dây chuyền mặt ngọc giá hơn 100 triệu đồng
06/10/2021 10:04:54
Lợi dụng đoạn đường vắng người, Toàn chở Tú bằng xe máy vượt lên, cướp giật chiếc dây chuyền mặt ngọc của nam thanh niên đi phía trước.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang tạm giữ Dương Ngọc Toàn (SN 1988), Nguyễn Anh Tú (SN 1988) và Trần Mạnh Cường (SN 1986), cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng cướp giật bị camera ghi hình (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ, Dương Ngọc Toàn có 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy, Nguyễn Anh Tú "sở hữu" 2 tiền án về tội "Cướp giật tài sản", Trần Mạnh Cường có tới 4 tiền án về tội "Cướp giật tài sản".

Trước đó, ngày 29/9, anh H. (SN 1976, ở La Khê, Hà Đông) trình báo về việc sáng sớm cùng ngày, anh bị hai đối tượng đi xe Wave không biển số cướp giật chiếc dây chuyền vàng mặt ngọc tại khu vực đường Văn Phú (địa bàn phường Phú La).

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng cướp giật sợi dây chuyền của anh H. là Dương Ngọc Toàn và Nguyễn Anh Tú.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, khoảng 6h ngày 29/9, Toàn đi xe máy Wave không lắp biển số chở Tú đi lang thang, mục đích cướp giật tài sản. Đến khu vực chợ Hà Đông, cặp đôi này phát hiện anh H. đi xe máy một mình, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng mặt ngọc.

Hai đối tượng bám theo, đến đường Văn Phú, thấy vắng người, Toàn tăng tốc, áp sát để Tú ngồi sau giật sợi dây chuyền của nạn nhân.

Sau khi gây án, các đối tượng mang sợi dây chuyền đến bán tại một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) được hơn 100 triệu đồng, chia nhau ăn tiêu.

Mở rộng điều tra, Công an quận Hà Đông làm rõ, ngày 22/9, Dương Ngọc Toàn và Trần Mạnh Cường còn thực hiện một vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn quận Long Biên.

Từ lời khai của 3 đối tượng, cơ quan điều tra bước đầu xác định, Toàn, Tú và Cường đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại nhiều địa bàn ở Hà Nội như Long Biên, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông...

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Phúc Lâm

Theo: Dân trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến