Dòng sự kiện:
Bộ GD&ĐT: Các trường đại học đồng lòng không hạ sàn tuyển sinh
17/06/2018 08:39:37
Đó là thông tin do bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng vụ Giáo dục đại học, bộ GD&ĐT, cho biết trong buổi thông tin tới báo chí về việc chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh 2018.

Kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học 2018 đang cận kề. Theo bộ GD&ĐT, hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi này đã sẵn sàng, đồng thời các trường đại học cũng đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch để tuyển sinh sau thi kỳ thi kết thúc.

Một điểm mới trong đợt xét tuyển năm nay là việc bộ GD&ĐT cho các trường tự chủ trong việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào khả năng của mình. Thay vì kiểm soát chỉ tiêu tuyển sinh ngay từ đầu thì năm nay, bộ GD&ĐT sẽ cho các trường tự xác định chỉ tiêu và chỉ tiến hành hậu kiểm.

Việc này cũng gặp phải lo lắng về chất lượng tuyển sinh và việc các trường sẽ “vơ bèo vạt tép”. Về việc này, bà Phụng nói: “Hôm qua (15/6) diễn ra Hội nghị tuyển sinh năm 2018, về cơ bản, các trường đại học đều đồng long sẽ quyết tâm tuyển sinh theo hướng đảm bảo chất lượng đầu vào. Không hạ sàn quá thấp. Việc để cho các trường chủ động về chỉ tiêu tuyển sinh là một phần trong việc tự chủ. Chúng tôi sẽ làm công tác thanh tra hậu kiểm, chứ không tiền kiểm nữa”.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng thông tin về công tác tuyển sinh năm 2018.

“Chúng ta luôn ý thức được rằng việc tự chủ phải có những cơ chế để kiểm soát. Theo số liệu chúng tôi năm được, thì năm nay tổng số lượng tuyển sinh của các trường chỉ tăng 1,2%. Trong khi đó, số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng 7%; số lượng GS, PGS trong các cơ sở giáo dục đại học này cũng tăng 6%. Rõ ràng, là dù có tăng chỉ tiêu nhưng chất lượng giảng viên cũng đã tăng lên để đảm bảo việc đào tạo”, bà Phụng nói.

Ngoài ra, cũng theo thông tin từ bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay, các trường đại học, cao đẳng được bộ điều động về địa phương tham gia tổ chức thi đã hoàn thành phương án huy động cán bộ, giảng viên về địa phương phối hợp tổ chức thi. Hiện, các trường đại học và cao đẳng đã chủ động thực hiện các công việc sau:

Đã xây dựng và triển khai kế hoạch tham gia tổ chức thi với các địa phương đáp ứng yêu cầu của quy chế; có phương án cụ thể, khả thi cho việc đi lại, ăn ở cũng như bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian làm công tác thi;

Triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác thi cho các bộ, giảng viên;

Đã thực hiện việc bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại các địa phương theo điều động của Bộ GDĐT. Năm 2018, cả nước đã điều động hơn 45.000 cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp với các địa phương để tổ chức thi.

NĐT

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến