Bộ trưởng Thăng chê đơn vị thi công hầm Phú Gia vượt 29 ngày
07/03/2015 05:57:42
ANTT.VN – Ngày 2/2 vừa qua, Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT đã thông hầm kỹ thuật hầm đường bộ Phú Gia sớm 29 ngày so với dự kiến. Tuy nhiên, trong chuyến trực tiếp thị sát, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã phê bình đơn vị thi công.

Tin liên quan

Trong chuyến thị sát dọc tuyến quốc lộ 1A chiều 6/3, Bộ trưởng Thăng đã kiểm tra tiến độ thi công dự án mở rộng quốc lộ 1 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Bộ trưởng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cần chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch để thi công bốn cây cầu dọc quốc lộ thuộc huyện Phú Lộc.

Trực tiếp vào phía trong công trình hầm đường bộ Phú Gia, Bộ trưởng Thăng đánh giá tiến độ thi công còn chậm và yêu cầu đơn vị thi công lên phương án đẩy nhanh tiến độ để người dân đi lại được thuận tiện, đỡ phiền vì bụi bẩn.

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải trực tiếp thị sát công trình hầm đường bộ Phú Gia

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê bình đơn vị thi công hầm Phú Gia không thiết kế rãnh thoát nước, khiến nước ứ đọng giữa hầm; mặt đường trong hầm không bằng phẳng rất khó đi lại, phương tiện máy móc rất dễ bị hư hỏng, năng suất làm việc thấp; thiếu ánh sáng trong đường hầm ảnh hưởng đến tiến độ thi công...

"Thi công kiểu gì thế? Quản lý xây dựng, phụ trách thi công mà để như vậy là không được. Không ai tổ chức thi công như thế này được. Khi phê duyệt các giải pháp thi công phải tính toán lượng nước vào, nước ra, ánh sáng bao nhiêu là đủ. Tối om như thế, mặt đường gập ghềnh vậy thì đi lại rất dễ tai nạn", Bộ trưởng Thăng nói.

Trước đó, đại diện của Công ty cổ phần Phước Tượng - Phú Gia BOT (đơn vị chủ đầu tư dự án hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia) cho biết chính thức thông hầm kỹ thuật hầm đường bộ Phú Gia, Phước Tượng tại QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp đồng BOT vào ngày 2/2, sớm 29 ngày so với dự kiến.

Dự án hầm Phú Gia có tổng mức đầu tư 1.743 tỷ đồng sử dụng vốn vay và vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT. Việc đầu tư xây dựng hầm đường bộ Phú Gia, Phước Tượng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng trên QL1A; Giảm thời gian thông hành giữa hai trung tâm kinh tế, văn hóa lớn là thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng đồng thời giải quyết tốt vấn đề mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông và vấn đề ùn tắc giao thông trên đoạn tuyến qua đèo Phú Gia, Phước Tượng… Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cùng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trong quá trình thi công hầm Phú Gia của nhà đầu tư, nhà thầu thi công  (Công ty cổ phần Lũng Lô 9) và Tư vấn giám sát.

Thủy Tiên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến