Dòng sự kiện:
Bộ trưởng Trần Đại Quang làm việc với Công an tỉnh Bình Định
06/09/2014 17:31:28
Sáng ngày 6/9, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã làm việc với Công an tỉnh Bình Định về vấn đề công tác tăng cường đảm bảo ANCT-TTATXH.
Cùng dự có Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Văn Thiện, Bí thư tỉnh ủy, ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Đại tá Phan Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định Báo cáo với Bộ trưởng Trần Đại Quang tình hình ANCT, TTATXH của địa phương và kết quả công tác của lực lượng công an 9 tháng đầu năm 2014.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm hỏi CBCS Công an tỉnh Bình Định

Công an tỉnh đã tham mưu với lãnh đạo địa phương và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời nhiều vấn đề, vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh xã hội, không để đối tượng xấu thực hiện các hành vi xúi giục, kích động, gây rối. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”… Công tác phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường được tăng cường và phát huy hiệu quả. Tội phạm hình sự giảm 5,8%; tỷ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặt biệt nghiêm trọng đạt trên dưới 95%. Công tác  bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng… có chuyển biến tích cực.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã biểu dương và chúc mừng những kết quả Công an tỉnh Bình Định đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2014. Bộ trưởng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã quan tâm, tạo điều kiện để Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn môi trường đầu tư, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của địa phương.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn công tác dâng hương và trồng cây lưu niệm trước Nhà truyền thống Công an tỉnh.

Đại tướng Trần Đại Quang lưu ý, Công an tỉnh Bình Định tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác, quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2014 và các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm về công tác chuyên môn nghiệp vụ, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống. Mỗi CBCS Công an phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, vững vàng trước những cám dỗ, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, lơ là trách nhiệm trong công tác. 

Bộ trưởng cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lực lượng Công an và lãnh đạo tỉnh Bình Định.

Trước mùa mưa lũ sắp đến, Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Bình Định tăng cường công tác chuẩn bị sẵng sàng phương tiện, thiết bị, vật tư kỹ thuật, sẵng sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do bão, lũ và các thiên tai khác xảy ra trên địa bàn

Theo Thân Lai – CAND.com.vn
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến