Bức xúc “bom bụi” trên đường Nguyễn Xiển gần dự án Manor Central Park
01/10/2015 10:57:29
ANTT.VN – Mỗi lần xe tải đi qua là người dân cũng như người tham gia giao thông ở đoạn đường Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm lại phải hứng chịu những quả “bom bụi”.

Tin liên quan

Hàng ngày, những chuyến xe tải chở đất, vật liệu xây dựng đang quần nát con đường Tân Triều đoạn từ đường Nguyễn Xiển đi vào làng nghề Triều Khúc. Việc chở đất khiến đoạn đường Nguyễn Xiển gần dự án Manor Central Park bị thu hẹp đi một nửa bởi lượng lớn bụi đất đổ xuống đường do các xe tải lưu thông qua đây không che chắn kỹ.

Khi trời mưa, đường Nguyễn Xiển trở nên lầy lội khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn. Còn khi trời nắng, chỉ cần 1 chiếc xe ô tô chạy qua đây cũng đủ tạo ra những quả “bom bụi” khiến tầm nhìn bị hạn chế gây mất an toàn giao thông.

Theo quan sát của phóng viên vào thời điểm sáng ngày 1/10, dù trời còn sớm, tuyến đường Nguyễn Xiển giống như một công trường đang thi công với không khí bị ô nhiễm bởi bụi bẩn. Người điều khiển xe máy khi lưu thông qua khu vực này thường phải dùng tay để che mũi và miệng hoặc phải dùng khẩu trang để hít thở trong bầu không khí ô nhiễm này. Thậm chí đã có một số người bị ngã.

Trả lời PV, ông Nguyễn Bá Hòa, nhân viên đơn vị quản lí cấu đường công trình giao thông 2, cho biết: “Ngày xưa đây (đường Nguyễn Xiển đi làng nghê Triều Khúc - PV) là con đường chính vào làng nghề Triều Khúc. Hàng ngày nhiều xe tải khoảng 5 tấn đi vào đây để đổ phế liệu trong công trường nên gây ra tình trạng này. Việc người tham gia giao thông ở đây bị ngã là điều chắc chắn, không thể tránh khỏi. Bùn đất chiếm mất 3 phần đường rồi chỉ còn 1 làn xe chạy làm sao tránh được. Việc dọn dẹp bùn đất này phải do môi trường”.

Theo một người tham gia giao thông cho biết: “Mỗi lần đi qua đây tôi đều phải nín thở, mắt gần như nhắm lại vì bụi. Khi vượt qua được đoạn đường này thì cả người cũng như xe như được tráng một lớp bụi”.

Còn một người bán hoa quả ở khu vực này cho biết, “bùn đất là do những xe tải chở vật liệu, đất đá của các dự án xung quanh đây gây ra. Trời mưa đường lầy lội, trời nắng thì bụi mù không thở nổi”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ở khu vực này có một số dự án như: dự án Manor Central Park của tập đoàn Bitexco, Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (Bitexco); Công trình nhà cao tầng Eco Green City (Thanh Trì).

Hồi tháng 3 vừa qua, Đội Thanh tra giao thông huyện Thanh Trì đã từng xử lí nhà thầu thực hiện dự án Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở Eco-Green City do chủ đầu tư là Cty Tư vấn QLDA – Cty CP Đầu tư & Xây dựng Ngọc Mai, đơn vị thi công là Cty TNHH Long Giang vì làm rơi vãi bùn đất ra khu vực đường Nguyễn Xiển gây mất an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đây.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên ANTT.VN ghi nhận được:

Mới chỉ sáng sớm, đoạn đường Nguyễn Xiển gần dự án Manor Central Park đã bụi mù mịt

Bùn tràn ra chiếm hết lòng đường Nguyễn Xiển

Đường từ Nguyễn Xiển đi làng nghê Triều Khúc bị quần nát

Dự án đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An do Tập đoàn Bitexco thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) và dự án đối ứng là khu đô thị Nam đường vành đai 3 (The Manor Central Park).
Theo thông tin trên website của tập đoàn Bitexco, dự án Khu đô thị The Manor Central Park có diện tích diện tích khu đất: 200 hecta; Diện tích xây dựng: khoảng trên 2 triệu m2 sẽ cung cấp hơn 1.000 căn thấp tầng và hơn 7.000 căn hộ chung cư. Phía Bắc của Dự án trải dài hơn 1 km theo đường Nguyễn Xiển, phía Nam là Công viên Chu Văn An rộng 100 ha, phía Tây là Đại lộ Chu Văn An và phía Đông tiếp giáp với Khu đô thị Bắc Linh Đàm.
Theo thông tin trên báo Giáo dục, Dự án The Manor Central Park của Tập đoàn Bitexco được UBND TP.Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 25/2/2010 về việc chấp thuận thông qua hồ sơ đề xuất và chỉ định nhà đầu tư đàm phán hợp đồng Dự án đường giao thông quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì theo hình thức hợp đồng xây dựng, chuyển giao (BT). Tuy nhiên, sau nhiều năm dự án vẫn đắp chiếu. Song, thời điểm cuối năm 2013, khi dự án chưa triển khai được gì, Bitexco “tung tin” dự án sẽ chào bán với giá trung bình khoảng 150 triệu đồng/m2 đối với nhà thấp tầng (cũng phải khoảng 10 tỷ đồng mỗi căn nhà phố).

Thủy Tiên - Quốc Bảo

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến