Dòng sự kiện:
Các bến xe khách Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
06/11/2020 11:32:05
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP.Hà Nội, các nơi công cộng tập trung đông người của thành phố đã tăng cường nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, tại các bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm hầu hết người dân khi đến bến xe đều tự trang bị khẩu trang cho bản thân. Bên cạnh đó, ban quản lý bến xe cũng tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở đến người dân khi đến bến xe.

Tại bến xe Giáp Bát, hành khách đi vào bến đều được nhân viên đo thân nhiệt.

Đa số người dân đều chấp hành việc đeo khẩu trang khi vào bến.

Nhân viên quầy vé thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống COVID-19.

Tại bến xe Giáp Báp, các băng rôn tuyên truyền, khuyến cáo phòng, chống dịch được đặt tại nhiều điểm trong và ngoài bến xe.

Nước rửa tay khử khuẩn được đặt ngay cửa ra vào thuận tiện cho hành khách sử dụng khi ra vào bến.

Lực lượng bảo vệ cũng như nhân viên của bến xe khách liên tục dùng loa nhắc nhở các hành khách khi đến bến xe đeo khẩu trang.

Ngay cả khi xuất bến, hành khách vẫn đeo khẩu trang khi trong xe.

Nhà xe lấy thông tin hành khách trước khi lên xe.

"Để công tác tuyên truyền và quán triệt được sâu rộng, bến xe đã sử dụng loa phát thanh để nhắc nhở nhân viên của bến, các nhà xe, người dân đeo khẩu trang khi ra vào bến.”. Ông Nguyễn Tất Thành, giám đốc  bến Giáp Bát cho biết.

Tại bến xe Nước Ngầm, việc kiểm tra thân nhiệt được thực hiện nghiêm túc.

 

 

Tại bến xe Mỹ Đình, trong phòng đợi rất đông hành khách tự giác đeo khẩu trang.

Những trường hợp không đeo khẩu trang đều được nhắc nhở.

 Các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc trong nỗ lực không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng và ảnh hưởng đến các hoạt động vận tải của bến xe.

Tác giả: Lê Phú

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến