Dòng sự kiện:
Các địa phương lên phương án chủ động ứng phó Bão số 2
01/08/2020 20:29:21
Để chủ động phòng chống bão số 2, từ 18h ngày 1/8, Hải Phòng ra lệnh cấm biển. Quảng Ninh cũng tạm ngừng cấp phép tàu từ 0h ngày 2/8.

Dự báo đường đi và vị trí của cơn bão số 2

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16h ngày 1/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển các tỉnh Thái Bình - Nghệ An khoảng 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 4h ngày 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Từ gần sáng và ngày mai (2/8), vùng ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; vùng ven biển các tỉnh, thành Quảng Ninh - Hải Phòng có gió giật cấp 6-7.

Chiều 1/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng ra thông báo đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển, đảo, ven sông trên địa bàn thành phố từ 18h chiều nay (1/8) nhằm ứng phó với cơn bão số 2 (Sinlaku).

Lãnh đạo TP Hải Phòng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Hải Phòng ngày 31/7, tuyệt đối không được chủ quan trước diễn biến của bão số 2.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến kiểm tra công tác phòng chống bão số 2 tại Cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng tiếp tục khẩn trương kiểm đếm, kêu gọi, yêu cầu, hướng dẫn tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi trú tránh an toàn, tuyệt đối không để tàu thuyền hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão và không để người trên các phương tiện đã về nơi neo đậu. Mặt khác, căn cứ tình hình diễn biến của bão số 2, chủ động đề xuất Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng điều động tàu CN09 ứng trực tại vùng biển Cát Bà.

Đối với UBND các quận, huyện, chỉ đạo tổ chức hoành triệt các cửa khẩu qua đê, các cống xung yếu dưới đế, hoàn thành trước 20h ngày 1/8. Khẩn trương rà soát, tổ chức sơ tán nhân dân tại khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, khu nhà cũ yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, khu nuôi trồng thủy sản ngoài để và các chòi canh thủy sản trên sông, trên biển, hoàn thành trước 8h ngày 2/8. 

Tính đến 15h ngày 1/8, cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 2.581 phương tiện và 8.480 lao động đang hoạt động và neo đậu tại các bến, 457 lồng bè và 1.282 lao động, 312 chòi canh và 313 lao động thuộc địa bàn biên phòng biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 2. Tại đảo Bạch Long Vĩ, theo quan sát của lực lượng Biên phòng và trạm Radar Hải Quân có 2 phương tiện đang hoạt động cách đảo Bạch Long Vĩ từ 1 đến 15 hải lý.

Các tàu, thuyền trên biển Quảng Ninh tạm ngừng hoạt động từ 0h ngày 2/8

Tại Quảng Ninh, để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và khách du lịch, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ đường thuỷ nội địa, UBND các địa phương tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thuỷ ra khơi (có thể xem xét cho các tàu được chạy từ các tuyến đảo về đất liền tránh trú và kết thúc công việc này trước 21h ngày 1/8).

Tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển. Thời gian tạm ngừng bắt đầu từ 0h ngày 2/8.

Tính đến chiều 1/8, mọi công tác chuẩn bị cho phòng chống bão số 2 đã được các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện nghiêm túc.

Còn tại Thái Bình, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi từ 15h ngày 1/8 đến khi bão tan; khẩn trương kêu gọi, kiểm đếm, sắp xếp và hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu.

Vũ Đạt

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến