Dòng sự kiện:
Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên sáng 27/2
27/02/2023 12:34:37
Trong bối cảnh số liệu lạm phát của Mỹ gây lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất, các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên sáng 27/2.

Bảng chỉ số Nikkei tại thị trường chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên sáng 27/2, khi số liệu lạm phát của Mỹ gây lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,5% phiên này, sau khi giảm 2,6% trong tuần trước.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,34%, hay 94,59 điểm, xuống 27.358,89 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,94%, hay 189,01 điểm, xuống 19.821,03 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,31%, hay 10,16 điểm, xuống 3.257 điểm.

Nhà phân tích Rodrigo Catril tại National Australia Bank cho rằng việc chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân mà Fed đặc biệt quan tâm cao hơn dự kiến đang làm tăng khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trong những tháng tới.

Nhà phân tích Stephen Innes tại SPI Asset Management cũng đồng tình với quan điểm trên, cho rằng thị trường sẽ chịu sức ép trong tuần này, trừ phi số liệu về lòng tin bất ngờ giảm.

Có ít nhất 6 nhà hoạch định chính sách Fed dự kiến sẽ có phát biểu trong tuần này về khả năng tiếp tục tăng lãi suất.

Fed được cho là tăng lãi suất lên mức đỉnh khoảng 5,42%, sau ít nhất ba lần tăng từ mức 4,5-4,75% hiện nay.

Tại thị trường trong nước, phiên sáng 27/2, VN-Index giảm 19,21 điểm xuống 1.026,84 điểm, HNX-Index giảm 1,87 điểm xuống 205,42 điểm./.

Tác giả: Lê Minh

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến