Dòng sự kiện:
Cách ly ít nhất 21 ngày đối với người đến từ các khu vực có dịch của Hà Tĩnh
14/06/2021 06:42:33
Từ 6h ngày 14/6, Nghệ An sẽ cách ly tập trung ít nhất 21 ngày các công dân rời khỏi khu vực giãn cách, phong tỏa đang thực hiện giãn ở tỉnh Hà Tĩnh theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi tỉnh Nghệ An ghi nhận ca nhiễm COVID-19 tại TP Vinh, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan rộng trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp khẩn lên phương án triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19.


Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp khẩn lên phương án triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19

Cụ thể, từ 6h ngày 14/6, các công dân đến hoặc trở về từ TP Hà Tĩnh và các khu vực thuộc tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, sẽ phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 21 ngày kể từ ngày rời khỏi khu vực giãn cách, phong tỏa, xét nghiệm ít nhất 03 lần theo quy định.

Tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ cách ly, tổ chức xét nghiệm 02 lần (ngày thứ nhất, ngày 13) đối với công dân đến/trở về từ các khu vực khác của các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Hương Sơn, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với công dân đến hoặc trở về từ các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phải thực hiện khai báo Y tế tại cơ sở y tế gần nhất, tự theo dõi sức khỏe 14 ngày. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị giác chuyển ngay đến cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời theo quy định.

Ngành Y tế tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan ngay trong đêm

Trước đó, tỉnh Nghệ An ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19 ở TP Vinh, bệnh nhân là N.T.M (SN 1999) làm nghề uốn sấy tóc, tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập, khối 4, phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, lúc 7h30 ngày 5/6, bệnh nhân N.T.M. có gặp bệnh nhân N.C.T. trước nhà tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và có đứng nói chuyện khoảng 20 phút, trong lúc nói chuyện không đeo khẩu trang.

Ngành chức năng cho biết, ca bệnh nhân N.T.N có quan hệ, lịch trình di chuyển cực kỳ phức tạp, khắp TP Vinh nhưng đến nay khai báo chưa đầy đủ. Do khai báo thiếu trung thực, tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm N.T.M từng đến.

Hiện, ngành Y tế tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các lực lượng chức năng khác tiến hành truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan và tổ chức công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Văn Bình

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến