Dòng sự kiện:
Cận cảnh dự án nhà máy nước chưa hoàn thành đã xuống cấp nghiêm trọng
26/12/2018 08:55:00
Dù chưa được bàn giao, dự án nhà máy nước sạch xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Nhằm đảm bảo nhu cầu nước sạch cho người dân, vào năm 2015, dự án nhà máy nước sạch xã Diễn Minh do UBND xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) làm chủ đầu tư. Dự án co tổng mức đầu tư khoảng 13,4 tỷ đồng.

Công trình do Công ty cổ phần xây dựng Bắc Vinh có trụ sở ở TP Vinh (Nghệ An) thi công. Theo dự kiến, sau 1 năm công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Dự án nhà máy nước sạch xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu.

Tuy nhiên, sau hơn 3 năm, công trình quan trọng của địa phương này vẫn chưa hoàn thành và còn 1 số hạng mục dang dở.

Đặc biệt, trải qua thời gian, công trình nơi đây đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục tại dự án này bị hư hỏng và vẫn chưa được nâng cấp, sửa chữa cũng như bàn giao công trình.

Sau 3 năm, dự án được đầu tư hơn 13 tỷ đồng vẫn chưa được hoàn thành.

Qua quan sát, bờ bao của nhà máy nước đã bị nứt toác có nguy cơ đổ sập bát cư lúc nào. Phần nền xi măng phía sau bể chứa nước xuất hiện những đường nứt kéo dài ra tận hồ chứa. Dọc hồ chứa nước, cọc tiêu bị đổ gãy và không có hàng rào chắn cũng như biển cảnh báo nguy hiểm.

Trước thực trạng trên, ông Hoàng Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu cho biết: “Hiện nay dự án nhà máy nước sạch đã hoàn thành được khoảng 60 -70% khối lượng công việc. Công trình chưa được bàn giao nên chủ đầu tư sẽ tiếp tục đôn đốc, yêu cầu đơn vị thi công phải thực hiện ở công trình này cũng như yêu cầu khắc phục, sửa chữa những hạng mục hư hỏng. Bên cạnh đó, hiện nay, công trình cũng đang bị thiếu vốn bị tạm dừng".

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại:

Sau hơn 3 năm thi công, dự án vẫn chưa hoàn thành và đang xuống cấp nghiêm trọng.

 

Bờ bao nhà máy nước nị nứt gãy, rình rập nguy hiểm.

 

Phần nền xi măng phía trong nhà máy xuất hiện những đường nứt kéo dài.

 

Bờ kè hồ chứa nước bị sụt và bong tróc các tấm đan xi măng.

 

Hồ chứa nước không có biển cảnh báo nguy hiểm và bị đổ gãy cọc tiêu cũng như lắp đặt hàng rào che chắn.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến