Dòng sự kiện:
Cận cảnh nạn 'sa tặc' trên sông La
15/06/2017 14:10:16
Tình trạng khai hác cát lậu tại xã Đức Quang, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) diễn ra rất rầm rộ. Đặc biệt còn khai thác cả ban ngày mà không hề bị xử lý. Mỗi ngày có đến hàng chục chiếc thuyền khai thác trái phép.

Trên sông La, đoạn qua thôn Quang Lộc 1, xã Đức Quang, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) là một trong những điểm nóng về nạn khai thác cát lậu trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Khu vực này mặc dù không được cấp phép nhưng nhiều đối tượng vẫn khai thác cát một cách ngang nhiên, rầm rộ bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng. 

Nhiều tàu thuyền khai thác cát tại thôn Quang Lộc 1, xã Đức Quang, huyện Đức Thọ.

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 13/6, đoạn qua thôn Quang Lộc 1, xã Đức Quang. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ có hàng chục chiếc thuyền đang hút cát, tiếng máy nổ gầm rú. cùng với đó, các “cát tặc” đang khẩn trương cho vòi hút cắm sâu xuống lòng sông. Cứ khoảng 40 phút đồng hồ là hút đầy một thuyền cát có khối lượng trên 80 khối. Các thuyền cứ thế thay nhau đến rồi đi.

Cát lậu khai thác công khai giữa ban ngày.

Một người dân xã Đức Quang bức xúc: “Xã Đức Quang có được cấp mỏ cát để khai thác, trên thực tế lợi dụng việc này các đối tượng ở khắp nơi đánh thuyền về vùng lân cận mỏ để hút. Mỗi ngày có hàng chục chiếc thuyền đến hút cát lậu. Cả ngày lẫn đêm tiếng ồn của máy hút cát không tài nào chịu được mà không thấy cơ quan chức năng xử lý”. 

Anh Hà ở thôn Quang Lộc 1 lo lắng: “Nếu tình trạng này diễn ra lâu dài thì làng chúng tôi cũng trôi xuống dòng sông. Nhân dân mất đất sản xuất, chúng tôi phản ánh nhiều lắm nhưng chưa có cơ quan nào xử lý. Chúng tôi chỉ mong họ (các đối tượng khai thác cát - PV) khai thác trong vùng được cấp mỏ”.

Người dân lo lắng trước thực trạng khai thác cát trái phép đang diễn ra tại địa phương.

Ông Lê Xuân Thọ, Trưởng phòng TNMT huyện Đức Thọ cho biết: “Đúng là ở Đức Quang có tình trạng khai thác cát ngoài vùng cấp phép. Huyện Đức Thọ thành lập tổ giám sát thường xuyên. Trong mấy ngày gần đây do anh em có việc khác nên tình trạng khai thác cát lậu lại tái diễn. Trách nhiệm đầu tiên là chính quyền xã Đức Quang nhưng địa phương không báo cáo lên nên chúng tôi không nắm hết được tình hình”. 

Hồ Thắng – Dũng Hào

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến