Dòng sự kiện:
Cận cảnh Nhà hát Lớn Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa cho du khách tham quan
07/09/2017 07:30:13
Bắt đầu từ 10h 30 ngày 6/9, Nhà hát Lớn mở cửa đón khách có nhu cầu tham quan, tìm hiểu kiến trúc, lịch sử và thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam.

Nhà hát Lớn Hà Nội là một công trình kiến trúc phục vụ biểu diễn nghệ thuật tọa lạc trên quảng trường Cách mạng tháng Tám, vị trí đầu phố Tràng Tiền. Công trình được người Pháp khởi công xây dựng năm 1901 và hoàn thành năm 1911, theo mẫu Nhà hát Opéra Garnier ở Paris nhưng mang tầm vóc nhỏ hơn và sử dụng các vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu của Thủ đô Hà Nội Việt Nam.

Sáng 6/9 rất đông đảo bà con nhân dân và khách du lịch đến Nhà hát Lớn Hà Nội dự buổi lễ mở cửa cho du khách thăm quan.

Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, phát biểu trong buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đặng Thị Bích Liên đẫn đầu đoàn khách thăm quan. Ở chương trình Tham quan nhà hát và xem biểu diễn nghệ thuật, du khách sẽ được trải nghiệm lô VIP, được tiếp đón trong phòng Gương với trà, nước, được giới thiệu về lịch sử, kiến trúc, những vết tích của cuộc khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám.

Vết tích đạn bắn trong trận Hà Nội 1946 là trận mở màn trong chiến dịch Đông Dương lần thứ nhất giữa lực lượng Việt Minh và quân viễn chinh Pháp. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 12 năm 1946 kết thúc ngày 18 tháng 2 năm 1947.

Ngày đầu tiên mở cửa nhưng Nhà hát Lớn Hà Nội đã thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm quan. Du khách cũng sẽ được tiếp cận rất gần với các hoa văn, họa tiết và mái vòm của khán phòng, được quan sát toàn bộ không gian sân khấu và khán giả từ trên cao.

Ở tầng hai, phòng gương là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng, lễ ký kết các văn kiện của Chính phủ hay đón tiếp các nhân vật cao cấp. Căn phòng này còn dành cho các chương trình nghệ thuật thính phòng, các cuộc họp báo hay những hội nghị mang tính chất nhỏ.

Gạch lát nền sử dụng gạch Mosaic kết hợp với những họa tiết trang trí theo tinh thần cổ điển, đem lại cảm giác sang trọng.

Khán phòng lớn của nhà hát là phòng khán giả kích thước 24 x 24 mét với sân khấu lớn, ba tầng ghế, tổng cộng 598 chỗ ngồi.

Ngày đầu tiên mở của, rất đông người dân đến thăm quan và dự chương trình văn nghệ…

Du khách không quên tự chụp ảnh để khoe với bạn bè …

Tại khán phòng lớn này là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội nghị, hội thảo, họp báo chiêu đãi quốc gia và quốc tế theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tiết mục văn nghệ được diễn ra mang đậm bản sắc bản sắc văn hóa dân tộc.

Hệ thống đèn chiếu sáng chính của sân khấu lớn…

Giờ mở cửa vào 10h30- thứ hai, thứ sáu hàng tuần. Giá vé là 4.000.000 VND /1 vé/1 người.

Theo Dân trí

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến