Dòng sự kiện:
Khánh thành Bảo tàng di tích chiến tranh bên bờ sông Thương
31/08/2017 13:15:20
Bảo tàng Di tích chiến tranh được khánh thành và đi vào hoạt động tại Vườn Sông Thương góp thêm một điểm nhấn quan trọng vào góc Văn hóa của Sông Thương Garden.

Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin, ngày 29/8, Bảo tàng Di tích chiến tranh thuộc Vườn nghệ thuật Sông Thương (Sông Thương Garden - số 64, tổ dân phố Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) chính thức khánh thành và đi vào hoạt động.

Bảo tàng Di tích chiến tranh tạo nên một không gian hoài niệm về những quãng thời gian máu lửa mà đất nước và con người Việt Nam đã trải qua nhưng không quá nặng về những hiện vật liên quan đến những sự kiện lịch sử.

Theo thông tin trên báo An ninh thủ đô, bảo tàng trưng bày sơ đồ những trận đánh hiển hách trong lịch sử dân tộc như: Trận chiến bên bờ sông Như Nguyệt lừng lẫy năm 1077 chống quân Tống xâm lược; sơ đồ Chiến dịch Chi Lăng - Xương Giang đánh giặc Minh của nghĩa quân Lam Sơn…

Cùng với đó, bảo tàng cũng lưu giữ, phục dựng những đau thương mất mát của chiến tranh theo các chủ đề: Nhà tù; Chất độc da cam; Chiến trận; Hành trang người lính…

Những hiện vật này không chỉ được sưu tầm từ những chiến trường xưa mà còn được các tướng lĩnh, sĩ quan và nhà văn - nhà thơ nổi tiếng trao tặng lại.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến