Dòng sự kiện:
Cảnh đối lập ở Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở ngày thông xe
09/11/2020 11:02:10
Trong ngày đầu thông xe, ô tô chạy ở đường Vành đai 2 trên cao đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng (Hà Nội) rất thưa thớt, trong khi đó tuyến dưới thấp lại ách tắc cục bộ.

Đường Vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở dài 3,1 km chính thức được thông xe vào khoảng 6h hôm nay (9/11). Tốc độ tối đa cho phép là 60km/h.

Đường Vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở dài 3,1 km chính thức được thông xe vào khoảng 6h hôm nay (9/11). Tốc độ tối đa cho phép là 60km/h.

Trong buổi sáng thông xe, tại các nút giao Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng xảy ra ùn tắc cục bộ.

Theo ghi nhận của PV, trong khi ô tô đi trên Vành đai 2 trên cao rất thưa thớt thì ở phía dưới nhiều ô tô, xe máy bị ùn ứ.

Nhiều lái xe ô tô không biết thông tin tuyến Vành đai 2 trên cao thông xe vào sáng nay nên bị "chôn chân" tại tuyến Vành đai 2 dưới thấp.

Dòng phương tiện chen chúc hướng về Ngã Tư Vọng.

Tại khu vực hướng về Ngã Tư Sở cũng bị ùn tắc cục bộ.

Nhiều xe máy lao lên vỉa hè để tránh tắc đường.

Các phương tiện đi theo hướng từ Tây Sơn về Ngã Tư Sở được phân luồng kể từ hôm nay. Theo đó, các xe sẽ rẽ phải sang đường Láng và quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Láng để đi ra Trường Chinh, hoặc rẽ phải ra đường Nguyễn Trãi.

Các phương tiện đi từ đường Tây Sơn ra Ngã Tư Sở khá thông thoáng.

Các phương tiện đi từ đường Tây Sơn ra Ngã Tư Sở khá thông thoáng.

Đoạn đường Láng hướng về Cầu Giấy cũng bị ùn ứ cục bộ.

CSGT vất vả điều tiết, phân luồng giao thông trong buổi sáng đầu tuần.

Tác giả: Mạnh Đoàn

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến