Cao ốc 48 tầng của Mường Thanh ở Nha Trang phớt lờ Quyết định của Thủ tướng
30/12/2015 11:18:41
ANTT.VN – Theo phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang của Thủ tướng, các công trình xây dựng chỉ được cao tối đa 40 tầng, song Dự án khu khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa cao tới 48 tầng.

Tin liên quan

Theo Quyết định số 1396/QĐ- TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang, Khánh Hòa đến năm 2025 chỉ cho phép khu đô thị ven biển chiều cao xây dựng tối đa 40 tầng, mật độ xây dựng khoảng 40%.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn TP Nha Trang có rất nhiều công trình xây dựng cao trên 40 tầng điển hình như:

Dự án khu khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa xây dựng tại đầu cầu Trần Phú thông báo có chiều cao 48 tầng. Hồi tháng 6 vừa qua, Hội KTS tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản lên UBND tỉnh này đề nghị tạm dừng việc xây dựng công trình này của Tập đoàn Mường Thanh. Theo Hội KTS tỉnh Khánh Hòa công trình của Tập đoàn Mường Thanh chưa thực hiện đủ các quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến cảnh quan của Tháp Bà Ponagar.

Dự án xây dựng khách sạn Mường Thanh 48 tầng

Ngoài công trình khu Khách sạn – căn hộ cao cấp trên, Tập đoàn Mường Thanh còn có một công trình 45 tầng khác là khách sạn Mường Thanh Quê Hương Nha Trang (đường Trần Phú).

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, kiến trúc sư Nguyễn Hoàng - phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa - cho biết khi phát hiện dự án Mường Thanh Khánh Hòa thông báo xây 48 tầng, hội đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng chỉ đạo dừng dự án này.

Nhưng đến nay đã bảy tháng, hội không nhận được văn bản phản hồi nào của UBND tỉnh Khánh Hòa cũng như các cơ quan chức năng. Trong khi đó, một số dự án khác tiếp tục công bố sẽ xây dựng vượt số tầng cao đã quy định.

Tháng 9/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị xem xét trình Thủ tướng cho “điều chỉnh cục bộ một số chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025”, trong đó có nội dung đề nghị chiều cao khống chế công trình xây dựng ở TP Nha Trang từ 40 tầng lên 60 tầng.

Tuy nhiên ngày 6/12, Văn phòng Chính phủ có thông báo truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu “UBND tỉnh Khánh Hòa tập trung chỉ đạo thực hiện theo đúng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025, đảm bảo không gian cảnh quan khu vực ven biển của vịnh Nha Trang”.

Ngoài các công trình sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh, tại Nha Trang còn rất nhiều công trình cao hơn 40 tầng khác như: Khách sạn Best Western Premier Havana Nha Trang cũng cao 41 tầng; khu khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus trên đường Phạm Văn Đồng đang xây dựng hai khối nhà cao 47 tầng đối diện danh thắng quốc gia Hòn Chồng; dự án khu phức hợp thương mại - căn hộ - khách sạn Tropicana Nha Trang xây dựng trên mặt bằng của khách sạn Hải Yến Nha Trang cũng thông báo xây dựng hai khối cao ốc 50 tầng.

Dường như, UBND tỉnh Khánh hòa đang phớt lờ Quyết định số 1396/QĐ- TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang, Khánh Hòa đến năm 2025.

Thủy Tiên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến