Dòng sự kiện:
Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 22 quân nhân Đoàn Kinh tế quốc phòng 337
21/10/2020 06:24:29
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 22 quân nhân Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 hy sinh trong vụ sạt lở ở Hướng Hoá (Quảng Trị).
Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 1628/QĐ-TTg cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 22 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng đã hy sinh ngày 18/10 trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị).

Cũng trong ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4, đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 5 cá nhân và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 17 cá nhân.

Hiện trường các quân nhân bị vùi lấp

Cùng ngày 19/10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư tới gia đình các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong bức thư nêu rõ, đây là sự hy sinh to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước; đồng thời là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình và người thân các chiến sĩ đã hy sinh.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng xin gửi tới gia đình, người thân các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất. Mong các gia đình, người thân hãy nén đau thương, mất mát, chung sức vượt qua bão lũ, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp công sức để xây dựng quê hương, đất nước.

“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí - những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy.

Đồng thời nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện ra sức học tập, noi gương hy sinh anh dũng của các đồng chí, nêu cao ý chí, quyết tâm, tiếp tục sát cánh, chung sức cùng đồng bào miền Trung và nhân dân cả nước vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này.

Tích cực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân' – trong thư Đại tướng Ngô Xuân Lịch viết.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thi thể cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 ký quyết định truy thăng quân hàm cho 22 quân nhân Đoàn kinh tế quốc phòng 337 hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trong số 22 quân nhân gồm 4 sỹ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ. Người có bậc hàm cao nhất là đại tá.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với chiến sĩ Lê Văn Quế (Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Đoàn Kinh tế quốc phòng 337); từ Thiếu tá lên Trung tá đối với chiến sĩ Phùng Thanh Tùng (Trợ lý Tổ chức Lao động tiền lương, Phòng Tham mưu-Kế hoạch); từ Thiếu tá QNCN lên Trung tá QNCN đối với chiến sĩ Phạm Ngọc Quyết (Trợ lý Tổ chức lao động tiền lương, Phòng Tham mưu-Kế hoạch); từ Trung úy lên Thượng úy đối với chiến sĩ Lê Hải Đức (Trợ lý Kế hoạch, Phòng Tham mưu-Kế hoạch).

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4 có chức năng, nhiệm vụ xây dựng kinh tế, quốc phòng ở 5 xã biên giới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Trong tháng 10/2020, Đoàn thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đơn vị đóng quân theo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đề nghị của cấp ủy, chính quyền huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Vào hồi 1h25 ngày 18/10, tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng- nơi 27 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 đang thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Lực lượng tại chỗ của Đoàn đã cứu được 5 chiến sĩ.

Ngày 20/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vừa ban hành kế hoạch tổ chức tang lễ 22 chiến sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị).

Theo đó, Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ sẽ được tổ chức theo nghi thức Quân đội; hình thức tổ chức lễ tang tập trung tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (đường Trường Chinh, TP. Đông Hà) do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì, các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (nơi có quân nhân đưa về an táng) phối hợp tổ chức.

Lễ viếng dự kiến từ 07h đến 10h ngày 22/10/2020; Lễ truy điệu và di quan từ 10h giờ 11h ngày 22/10/2020. Sau đó, linh cữu các cán bộ, chiến sĩ hy sinh sẽ được đưa về địa phương an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Danh sách 22 liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337:

1. Đại tá Lê Văn Quế (SN 16/12/1971), Sỹ quan. Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị,.

2. Thượng úy Lê Hải Đức (SN 07/03/1989), Sỹ quan. Quê quán: Lộc Ninh, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Trung tá Phùng Thanh Tùng (SN 17/12/1979), Sỹ quan. Quê quán: Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

4. Trung tá Phạm Ngọc Quyết (SN 10/12/1977), Sỹ quan. Quê quán: Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

5. Trung tá Nguyễn Cao Cường (SN 10/02/1977), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Cường Gián, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung (SN 09/12/1978), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Thượng Sơn, Đô Lương, tỉnh Nghệ An,

7. Thượng úy Nguyễn Văn Thu (SN 02/02/1984), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Tăng Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

8. Đại úy Lê Đức Thiện (SN 28/02/1980), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Định Tăng, Yên Định, tỉnh Thanh Hóa,

9. Thượng úy Trần Văn Toàn (SN 02/05/1983), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Xuân Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An,

10. Thượng úy Trần Quốc Dũng (SN 03/04/1984), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh,

11. Trung tá Bùi Đình Toản (SN 20/10/1970), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

12. Thượng úy Ngô Bá Văn (SN 15/07/1984), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Kỳ Lợi, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;

13. Thượng úy Lê Hương Trà (SN 27/10/1984), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;

14. Thượng úy  Lê Cao Cường (SN 10/05/1983), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Hưng Đạo, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đã tìm thấy lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/10;

15. Trung sĩ Lê Tuấn Anh (SN 16/08/2000), Chiến sỹ. Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị;

16. Trung sĩ Nguyễn Anh Duy, Chiến sỹ. Quê quán: Hưng Tây, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

17. Trung sĩ Phạm Văn Thái (SN 13/02/2000), Chiến sỹ. Quê quán: Hải Thành, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

18. Trung sĩ Lê Sỹ Phiêu, Chiến sỹ. Quê quán: Thuần Thiện, Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

19. Trung sĩ Cao Văn Thắng (SN 14/08/1997), Chiến sỹ. Quê quán: Hương Liên, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đã tìm thấy lúc 11 giờ 20 phút ngày 18/10;

20. Trung sĩ Hồ Văn Nguyên (SN 27/12/1998), Chiến sỹ. Quê quán: Hướng Sơn, Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

21.Trung sĩ Lê Thế Linh, Chiến sỹ. Quê quán: phường 5, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

22. Trung sĩ Nguyễn Quang Sơn, Chiến sỹ. Quê quán: Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

Phương Nam

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến