Dòng sự kiện:
Cập nhật Covid-19: Thế giới có hơn 3,7 triệu ca nhiễm, Việt Nam không có ca mắc mới
06/05/2020 09:09:07
Theo số liệu ghi nhận, tính đến 6h sáng 6/5, thế giới đã ghi nhận hơn 3,7 triệu ca nhiễm COVID-19. Riêng tại Việt Nam, đây là ngày thứ 20 liên tiếp không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Theo dữ liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 6/5, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19) trên toàn thế giới là 3.722.692 trường hợp, trong đó 257.896 trường hợp tử vong. Số ca phục hồi là 1.238.813. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 212 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Mặc dù số ca mắc mới và tử vong có liên quan đến Covid-19 trên thế giới vẫn tăng cao nhưng tốc độ lây lan đã chậm lại đáng kể so với trước.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca mắc và tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 23.306 ca mắc và 2.246 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 1.236.141 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 72.167 trường hợp.

Tại Việt Nam: Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, sáng 6/5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới COVID-19.

Như vậy, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 6/5, Việt Nam trải qua 20 ngày liên tiếp không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 271 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 34.097 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 245 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 10.293 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 23.559 người.

Đến nay Việt Nam đã có 232 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm tỷ lệ 86%.

Hiện 39 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định. Hiện đã có 12 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 9 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Về sức khoẻ của các bệnh nhân COVID-19 nặng là BN161 và BN19 hiện đang tiến triển tốt lên. Cả hai bệnh nhân này hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến