Dòng sự kiện:
Câu chuyện truyền cảm hứng bất tận về tình yêu giữa showbiz xô bồ
26/09/2017 19:35:39
Giữa xã hội mà người ta có thể cãi vã nhau vì những điều nhỏ nhặt, giữa showbiz xô bồ bon chen, câu chuyện của bố con diễn viên Quốc Tuấn đã truyền cảm hứng bất tận về yêu thương.

Nghệ sĩ xuất hiện trong danh sách tìm kiếm phổ biến nhất trên Google những ngày qua không phải là "ông hoàng", "bà chúa" showbiz với thị phi đời tư hay phát ngôn gây sốc. Diễn viên Quốc Tuấn và câu chuyện về Bản hòa tấu cha và con mới là chủ đề được quan tâm nhất.

Chương trình Điều ước thứ 7 đăng tải ngày 23/9 trên YouTube hiện đã đạt hơn 1,6 triệu lượt xem. Khoảnh khắc nghệ sĩ Quốc Tuấn rơi nước mắt khi thưởng thức tiếng đàn của bé Bôm trong phòng hòa nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được yêu thích và chia sẻ khắp mạng xã hội.

Không ít người viết trên trang cá nhân rằng, họ đã khóc, khóc vì tình phụ tử thiêng liêng, vì ngưỡng mộ hành trình diệu kỳ của cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn.

Hơn cả, khóc để ngẫm rằng cuộc sống cần những cảm hứng yêu thương như thế thay vì sẵn sàng cãi vã, hành hung nhau vì những nhỏ nhặt đời thường.


Nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai trong Điều ước thứ 7. Ảnh: Chụp màn hình.

Cha và con và... một câu chuyện diệu kỳ

Câu chuyện của nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai giống như một tác phẩm điện ảnh, có khác chăng đó là những thước phim không chỉ khởi sinh từ hiện thực mà còn đang tồn tại và được "quay chậm" giữa đời thường.

Ngay từ khi sinh ra, Bôm mắc bệnh APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) - một căn bệnh rất hiếm gặp với tỷ lệ ghi nhận trên thế giới là 1/88.000 trẻ. Nghệ sĩ Quốc Tuấn những giây phút đầu tiên nhìn con trai, anh thoáng có cảm giác sụp đổ.

Nhưng sau đó, nam diễn viên cầm tay con trai và tự nhủ "Bôm rồi sẽ ổn". Nhưng để hiện thực hóa chữ "ổn" không phải điều đơn giản. Bôm đã phải trải qua 10 lần phẫu thuật. Và đó là hành trình 15 năm bên con trai của nghệ sĩ Quốc Tuấn. Anh và vợ đã đi khắp nơi, trong và ngoài nước để tìm cách chữa bệnh cho con.

Hành trình chữa bệnh cho Bôm vốn đã gian nan, kỳ diệu, nhưng hành trình giúp con trai tự tin và phát triển như một cậu bé bình thường của diễn viên Quốc Tuấn lại càng khiến dư luận khâm phục, ngưỡng mộ.

Diễn viên Quốc Tuấn cho biết anh tuyệt đối không để con có cảm giác tự ti. Ngay từ khi con nhỏ, anh đã thường đưa con ra ngoài chơi để Bôm tự tin với những người xung quanh và hơn cả là tự tin với chính mình. Nếu có ai chỉ trỏ, với người lớn, nam diễn viên nhắc nhở, còn với trẻ con, anh nhẹ nhàng bảo "Sau này Bôm thẩm mỹ sẽ rất đẹp trai".

Quốc Tuấn còn nuôi dưỡng trong cậu con trai đặc biệt của mình tình yêu với âm nhạc. Với Bôm hay bất cứ cậu bé nào, có lẽ cũng không cần điều gì tuyệt vời hơn khi đam mê của bản thân được đấng sinh thành chắp cánh, ủng hộ, đồng hành.

Khoảnh khắc Bôm tự tin sải bước trên sân khấu, đứng trước micro và nói những lời cảm ơn "anh Tuấn" trước khi ngồi trước cây dương cầm và lướt những phím đàn, có lẽ là thành quả lớn nhất cho hành trình 15 năm kiên trì, đầy nước mắt của hai cha con.

Quốc Tuấn đã có 15 năm chữa bệnh cho con trai.

Hơn cả một câu chuyện về tình phụ tử

"Anh Quốc Tuấn không chỉ là một người cha tuyệt vời mà còn là người truyền cảm hứng cho sự yêu thương lan tỏa đến mọi người", đó là chia sẻ của đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải trên trang cá nhân sau khi xem chương trình Bản hòa tấu cha và con.

Chia sẻ của nam đạo diễn cũng là cảm nhận của nhiều người sau khi biết về câu chuyện của nghệ sĩ Quốc Tuấn và Bôm. Hành trình của cha con diễn viên Quốc Tuấn đã tiếp thêm sức mạnh cho rất nhiều hoàn cảnh khác trong xã hội.

Hơn thế, đó còn câu chuyện truyền cảm hứng để con người yêu thương và trân trọng nhau hơn. Như một điều kỳ lạ, lướt bảng tin trên mạng xã hội những ngày qua, không còn dày đặc những hình ảnh đánh cãi chửi nhau, "cướp - giết - hiếp", lừa đảo... Thay vào đó, là những thông tin, hình ảnh, clip về diễn viên Quốc Tuấn và con trai cùng những chia sẻ, tâm sự rất đỗi chân thành, về tình yêu, về sự hy sinh, về sức mạnh kỳ diệu của con người.

Có người bày tỏ tình cảm dành cho bố con Quốc Tuấn, có người tìm địa chỉ liên lạc với mong muốn chung tay giúp đỡ bé Bôm, có người lại chia sẻ về hành trình của họ, cũng là những ông bố, bà mẹ hết lòng yêu thương và đồng hành với con cái của mình.


Quốc Tuấn chưa muốn nhận sự giúp đỡ ở thời điểm hiện tại.

Mạng xã hội hiếm khi lắng đọng, yên tĩnh và tràn ngập những chia sẻ yêu thương và thấu cảm đến thế.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn cho biết mỗi ngày anh nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn động viên, đồng cảm. MC Diệp Chi - đạo diễn Điều ước thứ 7 cũng tiết lộ rằng rất nhiều người đang muốn liên lạc với nam nghệ sĩ để giúp đỡ về tài chính cho hành trình chữa bệnh của bé Bôm.

Thế nhưng, diễn viên Quốc Tuấn đã có câu trả lời. Anh cho biết bản thân rất hạnh phúc và biết ơn tình cảm của mọi người anh xin phép sẽ không nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào ở thời điểm hiện tại.

Theo lời của MC Diệp Chi thì anh có nói vui "Cây đàn piano của Bôm vẫn còn tốt lắm, lúc nào nó hỏng thì hẵng hay". Nam nghệ sĩ cho rằng việc gây quỹ nên dành cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn và cần được hỗ trợ hơn Bôm.

Theo Tri thức trực tuyến

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến