Dòng sự kiện:
Cầu Rạch Miễu quá tải, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu 2 lần xả trạm
04/09/2022 18:06:58
Chiều 4/9, sau khi nghỉ lễ, người dân vùng ĐBSCL trở lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam bộ làm việc nên độ phương tiện lưu thông qua cửa ngõ Miền Tây gia tăng, đã xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ.

Từ trưa đến chiều nay (4/9), mật độ phương tiện trên quốc lộ 60 từ tỉnh Bến Tre qua cầu Rạch Miễu tăng đột biến, nhất là từ trạm thu phí BOT đến cầu Rạch Miễu có nguy cơ xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm thu phí 02 lần để tránh ùn tắc giao thông.

Cầu Rạch Miễu chiều nay quá tải nên ưu tiên cho dòng phương tiện đi từ Bến Tre qua Tiền Giang.

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bến Tre và Tiền Giang điều tiết cho phương tiện ưu tiện qua cầu Rạch Miễu từ hướng Bến Tre, sau đó đến hướng ngược lại.

Dự kiến cuối buổi chiều đến tối nay, khu vực cầu Rạch Miễu vẫn còn đông phương tiện, có thể xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ cả hai phía Tiền Giang và Bến Tre.

Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu sẵn sàng xả trạm không để ùn tắc giao thông ngay cầu Rạch Miễu.

 Chiều 4/9, trên Quốc lộ 1 địa bàn huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu thành (tỉnh Tiền Giang) cũng xảy ra ùn ứ giao thông tại một số địa điểm, tuy nhiên thời gian kẹt xe chỉ xảy ra rất ngắn do phương tiện “chia lửa” qua đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận.

Chiều nay mật độ phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 địa bàn Tiền Giang tăng cao.

Lực lượng cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông tiếp tục ứng trực tại các “điểm nóng” hết đêm nay, để xử lý hiện trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông./.

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến