Dòng sự kiện:
Cầu thủ 'phủi' Nghệ An dính án đường dây cá độ bóng đá trực tuyến hơn nghìn tỷ
18/06/2022 14:56:42
Công an TP Vinh vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến với số tiền giao dịch nghìn tỷ đồng, bắt nhiều đối tượng. Đáng chú ý có đối tượng Đặng Hùng Dũng từng là cầu thủ bóng đá 'phủi' có tiếng ở Nghệ An.

Ngày 18/6, thông tin từ CQĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến liên tỉnh, bắt giữ, khởi tố 22 đối tượng, số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, cuối tháng 5, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Công an TP. Vinh đã đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến, thu giữ tang vật vụ án gồm: 2 máy tính bảng, 25 điện thoại di động, 7 thẻ ATM; phong tỏa đối với 3 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Các đối tượng bị bắt giữ

Bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com từ tháng 12/2021 đến ngày 25/5/2022 với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong đó, có 6 đối tượng trú tại TP Vinh, Nghệ An gồm: Đặng Hùng Dũng (SN 1991), Nguyễn Toàn Thắng (SN 1975), Nguyễn Anh Thương (SN 1985), Lê Hùng Cường (SN 1984); Lê Khánh Lâm (SN 1989), Lê Ngọc Minh(SN 1990).

Đáng chú ý, đối tượng Đặng Hùng Dũng (thường gọi Dũng Verratti), trú tại phường Quang Trung, TP. Vinh. Dũng Verrati từng là “chân sút” nổi tiếng trong làng bóng đá phủi xứ Nghệ, từng có quãng thời gian tham gia đào tạo chuyên nghiệp.

Dũng (aó vàng) cùng các đồng phạm

Đặng Hùng Dũng sử dụng tài khoản đại lý để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh.

13 đối tượng trú tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gồm: Phan Minh Hoàng (SN 1979), Lê Hải Hùng (SN 1987), Nguyễn Phú Gia (SN 1981), Lê Văn Trực, (SN 1985), Đặng Văn Triều, (SN 1988), Lê Văn Tuấn (SN 1983), Nguyễn Văn Tuất (SN 1983) và Tăng Hồng Thắng (SN 1974), Nguyễn Văn Minh (SN 1983), Trần Trung Bách (SN 1985), Phan Như Cường, (SN 1973); Lê Quang Đạo, (SN 1984), Vũ Ngọc Diệp (SN 1993). 

3 đối tượn còn lại trú tại tỉnh Đồng Nai gồm: Hoàng Ngọc Việt (SN 1981) Trần Anh Tuấn, (SN 1981), Trần Văn Lý (SN 1996).

Hiện, Công an TP Vinh đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Văn Bình

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến