Dòng sự kiện:
Chém thầy giáo cũ vì nhớ chuyện bị đuổi học, lĩnh 8 năm tù
14/09/2022 12:30:26
Tình cờ gặp lại thầy giáo cũ, nhớ lại chuyện trước đây mình bị đuổi học, Hậu nghĩ do thầy giáo đã báo cáo Ban giám hiệu để đuổi học mình, nên đối tượng về nhà lấy dao chém thầy để trả thù.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Tá Hậu (32 tuổi, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29/11/2021, Hậu cùng nhóm bạn đang nhậu tại quán Cây Dừa (xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa) thì thấy bàn bên cạnh có ông H.N.T. (47 tuổi, giáo viên trường THPT Tư Nghĩa 2) cùng một số người khác. Do trước đây Hậu từng học tại trường này nên qua bàn ông T. chào hỏi.

Nhậu xong về nhà, Hậu chợt nhớ trước đây mình bị đuổi học. Cho rằng thầy T. đã báo cáo Ban giám hiệu và nhà trường để đuổi học mình, nên Hậu nảy sinh ý định trả thù.

Hậu cầm dao quay lại quán nhậu, chém nhiều nhát vào thầy T., gây thương tích 29%. Khi ông T. bỏ chạy, Hậu quay ra chém nhiều nhát vào ông L.P.M. (57 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi), khiến ông này bị thương tích 13%.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Tá Hậu 8 năm tù giam về tội “Giết người”.

Tác giả: Nguyễn Ngọc

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến