“Chiêu trò” lừa đảo qua tin nhắn ngày càng tinh vi
10/11/2014 13:38:53
ANTT.VN – Thời gian qua, cơ quan cảnh sát điều tra liên tục bắt giữ nhiều đối tượng lừa đảo với thủ đoạn gửi tin nhắn thông báo trúng thưởng. Chiêu trò, thủ đoạn của chúng không mới, xong vẫn rất nhiều người “sập bẫy”.

Tin liên quan

Các đối tượng dùng chiêu trò nào?

Theo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Hà Nội (PC 50) trên cả nước liên tục xảy ra nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn gửi tin nhắn đến các tài khoản mạng xã hội Twoo, Viber, Zalo, Beetalk… Các đối tượng này thông báo tới các chủ tài khoản, chúc mừng họ là những người “may mắn” lọt vào “top” những người trúng các giải thưởng lớn như xe máy Honda Air Blade hoặc Liberty kèm theo phiếu quà tặng trị giá 50 triệu đồng.

lua-dao-tin-nhan-tinh-vi

Hình ảnh các đối tượng đưa ra lừa đảo

Để tạo niềm tin cho các khách hàng, nhóm đối tượng hoạt động khá chuyên nghiệp. Chúng có cả những chuyên viên tư vấn, chăm sóc khách hàng. Muốn nhận được giải thưởng, bộ phận “chăm sóc khách hàng” hướng dẫn rất chi tiết cho các “thượng đế” của mình. Cụ thể, khách hàng trúng thưởng phải mua thẻ cào điện thoại gửi cho "nhà tổ chức" nộp tiền phí làm hồ sơ nhận giải, phí vận chuyển, thuế giá trị giải thưởng.  Tuy nhiên, sau khi các mã thẻ cào điện thoại được chuyển đi thì các khách hàng được thông báo trúng thưởng mới “vỡ lẽ” là mình đã bị lừa.

lua-dao-tin-nhan-tinh-vi1

Thông báo trúng thưởng để lừa đảo

Bên cạnh đó, một chiều thức lừa đảo nữa được các đối tượng sử dụng đó là lừa đảo người sử dụng dịch vụ di động. Các mẫu cú pháp chung được các đối tượng dùng: Nội dung thông báo_ gửi tới số xxxx để được tặng 200.000 đồng trong tài khoản, hoặc thông báo gửi nhắn tin theo cú pháp_ gửi xxxx để có cơ hội trúng điện thoại iPhone, iPad... Đây là chiêu thức lừa khá phổ biến và thực sự thì không có khách hàng nào được trúng thưởng.

“Sập bẫy” trúng thưởng

Chị N.T.H trú tại Thanh Xuân, Hà Nội nhận được tin nhắn cá nhân trên mạng xã hội Beetalk thông báo chị H. nhận được phần thưởng là một xe máy Liberty 150, cùng với đó là 50 triệu đồng tiền mặt và một phiếu sử dụng xăng xe miễn phí 1 năm. Sau khi truy cập, điền thông tin cá nhân vào mục dành cho người trúng thưởng, chị H. được một đối tượng xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của nhà tổ chức hướng dẫn nhận giải. Để nhận giải, đối tượng yêu cầu chị H. đóng các loại tiền phí trên bằng các mã thẻ cào điện thoại. Tổng số tiền mà chị H. đã chuyển cho chúng hơn 49 triệu đồng.

Tương tự trường hợp của chị H, một nạn nhân khác ở quận Đống Đa, cũng nhận được tin nhắn với nội dung: “Tri ân khách hàng - Quý III”, với giải thưởng một chiếc Honda Air Blade, phiếu quà tặng 50 triệu đồng. Nạn nhân đã làm theo các thao tác và bị lừa mất 59,5 triệu đồng.

lua-dao-tin-nhan-tinh-vi

Cơ quan điều tra bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội

Sau gần hai tháng điều tra, PC 50 phát hiện tại địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có nhiều thiếu niên bỏ học, thường xuyên tụ tập tại các quán Internet công cộng, mở hàng trăm tài khoản trên các mạng xã hội như Twoo, Beetalk, Facebook… gửi tin nhắn giả trúng thưởng tới các nạn nhân.

Hàng chục trinh sát đã lên đường vào phối hợp với công an Quảng Nam làm rõ, bắt giữ nhóm đối tượng. Điều đáng nói đa số các đối tượng đều ở độ tuổi vị thành niên, thiếu nhận thức về các hành vi vi phạm pháp luật.

Thủ đoạn của các đối tượng không mới, nhưng vẫn nhiều người “sập bẫy” tiền mất, không được quà. Cơ quan điều tra khuyến cáo mỗi người nên nâng cao tinh thần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo này khi được thông báo có một khối tài sản lớn, bỗng dưng “rơi” trúng vào bản thân mình. Đồng thời, mỗi người cũng cần lưu ý việc bảo mật thông tin cá nhân, cẩn trọng khi tham gia vào các trang mạng xã hội.

Thu Thủy

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến