Chống buôn lậu đòi hỏi sự quyết tâm gắng sức
28/11/2014 14:55:44
ANTT.VN - Thời gian qua, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi.

Tin liên quan

Chống buôn lậu phải không nề hà gian khó

Trả lời đại biểu Quốc hội về cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang khẳng định: “Chống buôn lậu phải không nề hà gian khó, đòi hỏi sự quyết tâm, sự gắng sức của cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận này. Khó ở đây còn là bản lĩnh để vượt lên thực tại bởi anh em làm nhiệm vụ chống buôn lậu, nhất là tại biên giới ngoài phải đối mặt nguy hiểm cả về địa hình, thời tiết thì phải có bản lĩnh để vượt qua cám dỗ đồng tiền bởi tội phạm buôn lậu dùng các thủ đoạn để có thể mua chuộc.

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Trần Đại Quang

Để bóc gỡ được những đường dây buôn lậu lớn, đó là cả quá trình gian nan từ nắm tình hình, chỉ đạo đến triển khai kế hoạch thực hiện, có khi anh em phải rời gia đình hàng tháng để theo dõi, mật phục trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt, địa hình vùng biên hiểm trở, rồi sự đe dọa, hung hãn của đối tượng buôn lậu, kể cả dùng tác động của người có chức quyền hòng giải thoát...”

Ngoài xăng dầu, khoáng sản, nhiều loại mặt hàng khác cũng là mục tiêu của tội phạm buôn lậu như:  gỗ, ô tô, các thiết bị điện tử, viễn thông; rượu, bia, đường, thuốc lá, thực phẩm, hoa quả, đồ chơi trẻ em; tân dược, dược liệu, phân bón… Đáng chú ý, nhiều đối tượng đã lợi dụng buôn lậu để vận chuyển trái phép ma túy, ngoại tệ qua biên giới.

Việc bóc gỡ, điều tra, xử lý nghiêm các đường dây, tổ chức buôn lậu lớn có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự kiên quyết, sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng Công an và các lực lượng chức năng khác, vừa đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung, vừa góp phần ổn định thị trường, chống thất thu thuế, ổn định sản xuất, kinh doanh trong nước.

Những chiến công

Những ngày qua, Lực lượng Cảnh sát Biển đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ, nhiều vụ vận chuyển hàng lậu trên biển. Gần đây nhất, vào sáng 25/11, một tàu chở 10m³ gỗ quý hiếm các loại đang trên đường từ Campuchia về cảng Hòn Chông, Kiên Giang, đã bị các lực lượng Vùng Cảnh sát Biển 4 bắt giữ.

Lực lượng Cảnh sát biển Vùng 4 bắt tàu buôn lậu gỗ, tại vùng biển Tây Nam

Trước đó, trong đêm 24/11, một tàu vận chuyển khoảng 300m³ dầu DO không có hóa đơn giấy tờ hợp pháp, đã bị bắt giữ tại vùng biển Nghệ An. Ngày 23/11, Cụm Trinh sát số 2 và Hải Đội 3 - Hải Quan cũng đã phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển hơn 53 kg thuốc nổ TNT dạng đá và 100 kíp nổ, 50m dây cháy chậm, cùng một xe máy Dream.

Ngày 13/11 Công an thành phố Móng Cái phối hợp với cơ quan chức năng đã phát hiện 2 kho nhà tạm tập kết hàng hóa nhập lậu tại thôn 6 xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái. 2 kho trên của ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1966) và Nguyễn Văn Cường (SN 1972). Số hàng hóa nhập lậu gồm: 41.190kg phân đạm; 8.004 chiếc quần áo may sẵn các loại; 3.600 đôi tất nữ và 469 đôi giầy các loại, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá ước tính khoảng 1,5 đồng.

Nơi tập kết hàng lậu của các đối tượng

 

Năm 2014, lực lượng Công an phát hiện, xử lý 9.683 vụ buôn lậu với 8.599 đối tượng. Đáng chú ý, đã phá nhiều đường dây, tổ chức buôn lậu lớn, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp. Điển hình như vụ Công ty Hoàng Sơn buôn lậu hơn 1.600 tấn dầu DO trên biển, trị giá trên 31 tỷ đồng.

Vụ công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp buôn lậu 7.610 tấn dầu DO, trị giá 8 triệu USD. Vụ Công ty Xăng dầu Lào Cai buôn lậu 2.655 tấn dầu DO, trị giá 2,3 triệu USD. Vụ buôn lậu hàng trăm nghìn tấn than tại Quảng Ninh, đã khởi tố 6 bị can. Vụ buôn lậu 70 tấn thuốc bắc từ của khẩu Chi Ma, Lạng Sơn về xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội)

 

Thu Thủy

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến