Dòng sự kiện:
Chủ động, quyết liệt di dời dân tránh bão tại Thanh Hóa
22/07/2025 15:59:53
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó, đặc biệt là việc sơ tán dân cư khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ngày 21/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND, chỉ đạo các địa phương trong tỉnh khẩn trương rà soát, xây dựng và triển khai phương án sơ tán dân đến nơi an toàn, nhất là tại các khu vực cửa sông, ven biển, vùng trũng thấp và các nhà ở không đảm bảo an toàn khi mưa bão. Đồng thời, công điện cũng yêu cầu kiểm tra, gia cố và bảo vệ các công trình trọng yếu như hồ đập, đê điều, trường học, bệnh viện, nhà máy, hệ thống điện nước và viễn thông.

Công an giúp dân di dời tránh bão tại xã Mường Lý

Tại khu du lịch biển Sầm Sơn, nơi đang có khoảng 4.000 du khách lưu trú, các cơ sở lưu trú ở hai phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn đã chủ động kiểm tra hệ thống điện, nước, gia cố cơ sở vật chất và linh hoạt điều chỉnh, hoãn, thậm chí hủy các dịch vụ để đảm bảo an toàn cho du khách mà không phát sinh chi phí.

Nhiều địa phương miền núi ứng trực 24/24, tổ chức sơ tán diện rộng

Ở khu vực biên giới Na Mèo, chính quyền địa phương đã dựng lán tạm và lập kế hoạch sơ tán khẩn cấp cho 55 hộ dân với 220 nhân khẩu đang đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Tại xã Trung Hạ, lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng hỗ trợ di dời 39 hộ với 186 nhân khẩu ở bản Muỗng – khu vực ven sông Lò và các khe suối có nguy cơ lũ quét – đến nơi an toàn.

Tại xã Tam Chung, lực lượng chức năng đã xuyên đêm sơ tán 21 hộ dân với 120 nhân khẩu tại các bản Suối Lóng, Suối Phái, Cân, Tân Hương – nơi địa hình hiểm trở, dễ xảy ra sạt lở. Còn tại xã Mường Lý, chính quyền địa phương đã di dời 131 hộ dân với 676 nhân khẩu ở các bản Ún, Trung Tiến 1, Xì Lồ, Trung Thắng, Xa Lung, Sài Khao.

Lực lượng chức năng xã Tam Chung đưa người dân đến nơi an toàn

Tại xã Kim Tân, nơi có 123 hộ với 487 nhân khẩu trong vùng nguy cơ sạt lở, xã đã sơ tán 12 hộ đến nhà văn hóa, đồng thời bố trí lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu. Mưa dông cũng đã làm tốc mái 3 ngôi nhà, gãy đổ 6 cột điện và làm hư hỏng một chuồng trại chăn nuôi. Chính quyền địa phương đã khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Tại xã Minh Sơn, mưa bão đã khiến 7 ngôi nhà, 1 nhà bếp và 1 nhà xe bị tốc mái. Lực lượng chức năng đã giúp dân khắc phục hậu quả. Nước lũ dâng tại các ngầm tràn sông Cầu Chày, khe Cái khiến địa phương phải lập chốt chặn, không cho người dân qua lại, đồng thời phối hợp vận hành các trạm bơm tiêu úng nhằm bảo vệ diện tích lúa mùa và thủy sản.

Đảm bảo hậu cần, tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân

Ở xã Cẩm Tú, lực lượng tại chỗ được phân công nhiệm vụ cụ thể, túc trực tại các ngầm tràn, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi nước dâng. Công tác dự trữ lương thực, thuốc men và thiết bị sơ cứu cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Tại xã Điền Lư, 18 hộ dân tại thôn Cò Lượn đã được di dời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Chính quyền hỗ trợ nơi ở tạm và lương thực. Đặc biệt, với 70,6 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, người dân đã gia cố lồng bè, ngăn thiệt hại do lũ cuốn trôi.

Dựng lán trại cho người dân tránh trú khỏi khu vực nguy hiểm tại xã Trung Hạ

Cùng với sự vào cuộc của các lực lượng địa phương, Công an các xã đã thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, giúp dân sơ tán, di chuyển tài sản, vật nuôi ra khỏi vùng nguy hiểm. Các điểm trú ẩn an toàn được bố trí chu đáo, có lán tạm cho người dân trú mưa, tránh gió trong những ngày thời tiết khắc nghiệt.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sát sao từ UBND tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương, công tác ứng phó với bão số 3 tại Thanh Hóa đang được triển khai chủ động, hiệu quả. Hàng nghìn người dân đã được sơ tán an toàn, các công trình trọng yếu được kiểm tra, gia cố kịp thời, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra.

Lương Diễn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến