Dòng sự kiện:
Chủ tịch Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn về hai nhóm vấn đề
04/12/2021 15:08:54
HĐND thành phố Hà Nội sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào 2 nhóm vấn đề cử tri quan tâm là công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/12, tại buổi họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên cho biết kỳ họp diễn ra từ ngày 7-10/12.

Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố để đánh giá kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, làm cơ sở để các cấp, các ngành của thành phố triển khai, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào 2 nhóm vấn đề cử tri quan tâm là công tác phòng, chống dịch bệnh, việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và thúc đẩy, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp, ngoài các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời chất vấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời các nội dung chất vấn của đại biểu về những vấn đề nêu trên.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết được cử tri quan tâm như: quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội; quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố; về giá dịch vụ giá xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; về nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố (gồm 12 mức chi)...

Theo Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng, Kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét, thông qua 42 nội dung gồm: 22 báo cáo (trong đó có 18 báo cáo thường lệ, 4 báo cáo chuyên đề); 20 tờ trình, dự thảo Nghị quyết (trong đó có 8 nghị quyết thường lệ và 12 nghị quyết chuyên đề).

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng dành nhiều thời gian để xem xét, thảo luận các báo cáo công tác thực hiện trong năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như: tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; công tác cải cách hành chính; kết quả thi hành Luật Thủ đô...

Hiện tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội được chuẩn bị kỹ lưỡng về thời gian, nội dung, cách thức tiến hành và các điều kiện để bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết sẽ xét nghiệm PCR đối với toàn bộ đại biểu, khách mời dự họp; cán bộ, công chức, người lao động, báo chí, truyền thông, cán bộ, chiến sỹ phục vụ kỳ họp.

Tác giả: Nguyễn Thắng

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến