Dòng sự kiện:
Chủ tịch HĐQT Thibidi xin từ nhiệm sau 5 tháng nhận chức
06/10/2022 09:34:36
Kể từ sau khi ông Nguyễn Văn Tuấn (Tổng Giám đốc Gelex) từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại Thibidi vào tháng 9/2021, công ty này đã thay tới 2 đời Chủ tịch.

Công ty Cổ phần Thiết bị điện (Thibidi, HoSE: THI), công ty con gián tiếp của Tập đoàn Gelex vừa cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Nguyễn Trọng Trung. Lý do ông Trung đưa ra là nhận nhiệm vụ công tác mới theo yêu cầu của Thibidi.

Ông Nguyễn Trọng Trung gia nhập HĐQT Thibidi từ tháng 4/2022 và được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT tại công ty này kể từ ngày 24/5, như vậy chỉ sau chưa đầy 5 tháng ông Trung đã rời ghế Chủ tịch tại doanh nghiệp này. Ngoài làm việc tại Thibidi, ông Trung hiện còn là Thành viên HĐQT CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Thiết bị đo điện EMIC và Tổng Giám đốc CTCP Thiết bị điện Gelex.

Trước ông Trung, ông Phan Ngọc Thảo, cựu Chủ tịch HĐQT của công ty cũng đã nộp đơn xin từ nhiệm nhiệm kỳ 2019-2024 chỉ sau 8 tháng nhậm chức. Lý do ông Thảo đưa ra là vì quỹ thời gian của bản thân có hạn nên không thể đảm nhiệm chức vụ.

Như vậy kể từ sau khi ông Nguyễn Văn Tuấn (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Gelex - công ty mẹ của Thibidi; Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Viglacera) rời ghế Chủ tịch HĐQT Thibidi hồi tháng 9 năm ngoái, Thibidi đã đổi qua tới 2 đời Chủ tịch mới.

Một thành viên khác cũng nộp đơn từ nhiệm là ông Cao Hoàng Phát, Tổng Giám đốc cuả Thibidi. Ông Phát nộp đơn vào ngày 27/9 xin được từ nhiệm vị trí CEO của công ty kể từ ngày 10/10.

Trước đây, ông Phát nắm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thibidi từ cuối tháng 7/2020. Sau đó đến tháng 10/2021, ông Phát được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc thay thế cho ông Phan Ngọc Thảo - người được bổ nhiệm nắm chức Chủ tịch HĐQT Thibidi ngay sau đó.

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Thibidi ghi nhận ở mức 877,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,6% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm cùng nhiều chi phí đi ngang khiến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 46,9% xuống mức 26,9 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu THI chốt phiên ngày 5/10 ở vùng giá 26.450 đồng/cổ phiếu.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến