Dòng sự kiện:
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền: Mỗi tác phẩm báo chí cần lan tỏa giá trị tốt đẹp
21/06/2023 10:54:29
Các cơ quan báo chí, xuất bản của Hội cần tham gia tích cực vào việc tuyên truyền các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), Người Đưa Tin (NĐT) đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam về vai trò của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật trong bối cảnh mới.

NĐT: Xin Chủ tịch đánh giá về hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Hội suốt thời gian qua?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp của giới luật gia trong cả nước. Với hơn 74.000 hội viên là các luật gia đã và đang công tác tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức kinh tế và các trường đại học, viện nghiên cứu... hoạt động trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh…

Trong suốt chặng đường lịch sử hình thành và phát triển Hội Luật gia Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan thông tấn báo chí trong vấn đề tuyên truyền về các chính sách pháp luật.

Tôi cũng đánh giá cao các cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Hội trong việc tích cực thông tin tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của Hội, không chỉ ở Trung ương Hội mà còn ở các cấp hội, tỉnh hội.

Cùng với đó, báo chí của cơ quan Trung ương Hội cũng đã góp phần tham gia tích cực vào việc tuyên truyền các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban thường vụ và Ban thường trực Trung ương Hội…

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền.

NĐT: Nói riêng về Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Chủ tịch đánh giá như thế nào về những nội dung được Tạp chí truyền tải đến công chúng trong hơn 20 năm qua?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Trải qua hơn 20 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Tạp chí Đời sống và Pháp luật đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của hội Luật gia Việt Nam. Nội dung nhiều bài có chất lượng, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc. Với tinh thần yêu nghề, mong muốn được gắn bó lâu dài với báo, với Hội, cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã vượt mọi khó khăn để bám trụ cùng phát triển như ngày hôm nay.

Lãnh đạo Hội luôn đặt niềm tin vào hoạt động của Tạp chí và đề nghị Tạp chí tiếp tục làm tốt tôn chỉ, mục đích, chuyển tải chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền sâu rộng hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam. Đưa tin trung thực, chính xác, định hướng dư luận một cách đúng đắn.

NĐT: Ngày 1/7/2022 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Từ khi nhận được Chỉ thị đến nay, Chủ tịch đánh giá như thế nào về công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 14 của các cấp Hội Luật gia?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Sau khi nhận được Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị, ngày 12/10/2022 Hội Luật gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện.

Song song với đó, Hội Luật gia Việt Nam cũng đã đề nghị các cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Hội tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 14 của các đơn vị, bộ, ngành và của các cấp Hội.

Có thể nói, công tác báo chí rất quan trọng, góp phần không nhỏ trong việc để đông đảo người dân hiểu thêm về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Tôi đánh giá và ghi nhận rất cao công tác thông tin, tuyên truyền Chỉ thị 14 của các cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Hội. Qua các thông tin báo chí phản ánh, giúp cho người dân, hội viên Hội Luật gia các cấp ngày càng hiểu rõ hơn về vai trò của Hội Luật gia Việt Nam.

Phóng viên tạp chí NĐT tác nghiệp bên hành lang Quốc hội.

NĐT: Như Chủ tịch đã đánh giá, các cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Hội luôn tích cực tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như Chỉ thị 14. Vậy, theo Chủ tịch thời gian tới các cơ quan báo chí cần phải làm gì để Chỉ thị 14 ngày càng đến gần hơn với đông đảo người dân?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, vai trò, chức năng của báo chí ngày càng được khẳng định. Các nhà báo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trong hệ thống đã tích cực bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, kịp thời phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống, xã hội, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đến nay, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 14 của các địa phương, các cơ quan báo chí cũng đã thông tin đầy đủ về những kế hoạch này.

Trong thời gian tới, để Chỉ thị 14 đến gần hơn với đông đảo người dân, hội viên các cấp hội tôi cho rằng các cơ quan báo chí của Hội cần xây dựng kế hoạch truyền thông, đi sâu vào những nội dung cốt lõi của Chỉ thị. Cùng với đó, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các tin, bài, phóng sự…

NĐT: Vậy bản thân ông kỳ vọng như thế nào về các cơ quan báo chí nói chung và cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nói riêng trong việc tuyên truyền chính sách, pháp luật?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Người làm báo là một trong những lực lượng trên tuyến đầu của các mặt trận;báo chí góp phần làm cho dân biết, dân hiểu, dân theo, dân tin và dân làm.

Mỗi bài viết, bản tin hay hình ảnh trên ấn phẩm báo chí đều phải lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Báo chí cách mạng là một mặt trận chiến đấu của cách mạng; cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng; cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Trải qua 98 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Bác Hồ, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh về nhiều mặt.

Tôi cho rằng, mỗi bài viết, bản tin hay hình ảnh trên ấn phẩm báo chí đều phải lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh.

Nhân kỷ niệm ngày đặc biệt này, thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đông đảo đội ngũ người làm báo. Tôi mong muốn các cơ quan báo chí luôn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Luật gia Việt Nam.

Đồng thời, những người làm báo của các đơn vị thuộc Hội cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tiếp tục có những tìm tòi, sáng tạo mới trên cơ sở thực tiễn để có những tác phẩm báo chí chất lượng, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

NĐT: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Nhận được sự tin yêu, ủng hộ của bạn đọc

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hội Luật gia Việt Nam, trong năm 2022 Tạp chí Đời sống và pháp luật đã đăng tải hàng trăm tin, bài tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động của Trung ương Hội và các cấp Hội Luật gia; đã đăng tải hơn 1.000 tin, bài trên các chuyên mục về pháp luật của báo giấy và Tạp chí điện tử Người đưa tin Pháp luật. Nội dung nhiều bài có chất lượng, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc.Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội, năm 2022 Tạp chí đã mở thêm chuyên mục về Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trên tạp chí điện tử.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến