Dòng sự kiện:
Chủ tịch Nhà Thủ Đức khẳng định sẽ không còn phát sinh truy thu thuế
23/12/2021 12:30:59
Vụ truy thu hơn 400 tỷ đồng tiền thuế chưa có hồi kết thì Nhà Thủ Đức lại nhận án phạt, Chủ tịch TDH khẳng định: "Sẽ không còn phát sinh thêm khoản nào nữa".

Sau thông tin Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, MCK: TDH) nhận quyết định xử phạt truy thu thuế, phạt chậm nộp và giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền 98 tỷ đồng; cổ phiếu TDH tiếp tục chìm trong sắc đỏ.

Tuy nhiên, trong phiên chiều ngày 22/12, lực mua nhanh chóng xuất hiện khiến cổ phiếu TDH tăng mạnh hết biên độ 6,8% lên mức 14.200 đồng/cổ phiếu cùng tình trạng trắng bên bán, dư mua giá trần khoảng 220.000 đơn vị.

Kết phiên ngày 22/12, cổ phiếu TDH tăng hết biên độ trong sắc tím. (Ảnh: Tradingview)

Động thái này được cho là do đến từ lời trấn an của chủ tịch HĐQT Lê Chí Hiếu tại cuộc họp cổ đông thường niên diễn ra vào sáng ngày 22/12.

Cụ thể, khi được cổ đông hỏi về khoản truy thu thuế 100 tỷ đồng mới đây, ông Lê Chí Hiếu cho biết: "Công ty đã thực hiện tiền hoàn thuế GTGT vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra theo yêu cầu. Và nếu công ty vô tội thì có thể được hoàn trả lại số tiền đã nộp, chúng ta không bị phạt lãi chậm trả. Nếu có tội thì chúng ta phải nộp phạt thuế, lúc đó chúng ta sẽ biết được chính xác.

Khoản truy thu thêm 100 tỷ đồng là khoản cấn trừ thuế từ năm 2017. Trong điều kiện bình thường công ty sẽ được cấn trừ thuế theo quy định. Tuy nhiên khi bị xác định là hoạt động phi pháp thì cơ quan chức năng không cho mình cấn trừ nữa và phải nộp lại số tiền. Và tôi nghĩ sau đợt này sẽ không còn phát sinh thêm khoản nào nữa".

Ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT Nhà Thủ Đức.

Trước cuộc họp, Thuduc House đã bổ sung tờ trình về việc trích lập dự phòng toàn bộ chi phí thuế giá trị gia tăng liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017 - 2019 vào báo cáo tài chính năm 2021. Nội dung này đã được cổ đông thông qua.

Tại đại hội, các cổ đông còn thông qua một nội dung quan trọng khác là kế hoạch phát hành 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền thu về 1.440 tỷ đồng.

Số tiền này được dùng để mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và/hoặc các mục đích đầu tư khác phù hợp với chiến lược. Các vị trí nhắm đến là Tp. HCM, Vũng Tàu, Bình Thuận và Cần Thơ. Các dự án công ty đang theo đuổi có quy mô lớn với tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng.

Giải thích về việc không thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, ông Đàm Mạnh Cường, Tổng giám đốc TDH cho biết theo quy định của Luật Chứng khoán, công ty đang lỗ lũy kế nên không được thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do đó, ban điều hành chuyển hướng sang phát hành riêng lẻ.

"TDH đang đàm phán với một số nhà đầu tư quan tâm để có thể hoàn tất phát hành trong quý II/2022. Sau khi đủ điều kiện phát hành cho cổ đông hiện hữu, chắc chắn công ty sẽ tiến hành", ông Cường cho biết.

Nói thêm về việc cổ phiếu được gỡ khỏi diện kiểm soát, ông Đàm Mạnh Cường cho biết: “Vừa qua, ảnh hưởng bởi dịch bệnh và tập trung xử lý khủng hoảng nên ban điều hành đã tập trung việc thoái vốn, giảm dư nợ vay tại ngân hàng, tăng lượng tiền nộp cho cơ quan điều tra. Ngoài ra, trong quá trình triển khai, công ty chậm trễ trong quá trình công bố thông tin và bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Hiện nay, ban điều hành công ty đã cam kết với Sở giao dịch và Ủy ban Chứng khoán sẽ không tiếp tục vi phạm việc công bố thông tin và các quy định khác, đồng thời đề xuất được xem xét tạo điều kiện để cổ phiếu công ty được giao dịch bình thường để bảo đàm quyền lợi cho cổ đông theo đúng quy định”.

Cuối tháng 11 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Nhà Thủ Đức về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vị Tổng giám đốc này bị bắt do có liên quan đến hoạt động buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tp.HCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.

Cơ quan chức năng xác định nhóm bị can đã vận chuyển trái phép hơn 53,5 triệu USD ra nước ngoài, đồng thời móc nối lập hồ sơ hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

HĐQT Thuduc House sau đó đã quyết định miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và bổ nhiệm ông Đàm Mạnh Cường giữ chức Tổng giám đốc, đại diện pháp luật công ty từ ngày 30/11.


Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến