Dòng sự kiện:
Chủ tịch VPBank và người nhà nắm hơn 28.000 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng
30/07/2021 10:31:54
Đến cuối tháng 6, ông Ngô Chí Dũng và người thân cùng công ty có liên quan đang nắm giữ lượng cổ phiếu tương đương gần 20% vốn VPBank, giá trị thị trường đạt trên 28.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (VPB) vừa công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm nay trong đó có cung cấp thông tin về tỷ lệ sở hữu của người nội bộ và người có liên quan nội bộ ngân hàng.

Theo đó, VPBank cho biết đến giữa năm nay, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT đang nắm giữ trực tiếp 121,68 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,81% vốn ngân hàng. Nếu tính theo giá thị trường hiện nay, lượng cổ phiếu ông Dũng nắm giữ có giá trị lên tới hơn 7.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều người thân và công ty có liên quan ông Dũng cũng đang sở hữu lượng lớn cổ phiếu VPB. Trong đó, bà Vũ Thị Quyên (mẹ ruột) cũng đang nắm giữ tới 120,7 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,771% lượng cổ phiếu đang lưu hành của nhà băng này. Tương tự, bà Hoàng Anh Minh (vợ ông Dũng) cũng đang nắm giữ trực tiếp 121,02 triệu cổ phiếu VPB (4,784%); ông Trần Ngọc Bê (anh rể) hiện nắm giữ 19,12 triệu cổ phiếu (0,756); bà Ngô Minh Phương (con ruột) nắm 4 triệu cổ phiếu (0,158%).

Ngoài ra, nhiều cá nhân có liên quan ông Dũng cũng đang nắm giữ hàng chục nghìn cổ phiếu VPB như ông Phạm Công Việt (bố vợ), bà Đặng Thị Lâm (mẹ vợ), Lê Thiếu Sơn (anh rể).

Liên quan tới nhóm cổ đông này còn có Công ty CP Diera Corp nắm 113,64 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,492% vốn ngân hàng. Đây là công ty do bà Ngô Minh Phương sở hữu trên 10% vốn điều lệ.

Như vậy, chủ tịch VPBank và các thành viên trong gia đình, công ty có liên quan đang nắm giữ hơn 500 triệu cổ phiếu VPB, tương đương gần 19,8% vốn ngân hàng.

Với thị giá cổ phiếu VPB hiện vào khoảng 57.700 đồng (cuối ngày 29/7), lượng cổ phiếu do gia đình ông Dũng nắm giữ có giá trị lên tới trên 28.000 tỷ đồng. Thậm chí, tại thời điểm đầu tháng 7, khi cổ phiếu VPB đạt đỉnh gần 73.000 đồng, khối tài sản từ cổ phiếu ngân hàng của gia đình ông Dũng có giá trị lên tới hơn 36.000 tỷ đồng.

Tương tự chủ tịch ngân hàng, các thành viên khác trong ban lãnh đạo VPBank cũng có người thân và công ty có liên quan nắm giữ cổ phiếu.

Trong đó, ông Bùi Hải Quân, Phó chủ tịch HĐQT, cùng vợ là bà Kim Ngọc Cẩm Ly đang nắm giữ tổng cộng 164 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 6,485% lượng cổ phiếu đang lưu hành và có giá thị trường vào khoảng 9.500 tỷ đồng.

Tương tự, Phó chủ tịch Lô Bằng Giang dù chỉ nắm trực tiếp hơn 3 triệu cổ phiếu VPB, nhưng mẹ ruột là bà Lý Thị Thu Hà lại sở hữu 104,49 triệu cổ phiếu, bà Nguyễn Thu Thủy (vợ ông Giang) sở hữu 75,31 triệu cổ phiếu và bà Lô Hải Yến Ngọc (chị ruột) nắm 1,62 triệu cổ phiếu. Tổng lượng cổ phiếu do ông Giang và người thân nắm giữ tại VPBank hiện là 184,5 triệu đơn vị, tương đương gần 7,3% vốn điều lệ ngân hàng và có giá thị trường hơn 10.600 tỷ đồng.


Diễn biến giá cổ phiếu VPB từ đầu năm đến nay. Nguồn: Tradingview.

Đến cuối tháng 6, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT VPBank, và người thân cũng đang sở hữu 2,552% vốn ngân hàng.

Mới đây, VPBank đã chính thức thông qua kế hoạch phát hành tối đa hơn 1,97 tỷ cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ phát 80% (62,15% là trả cổ tức và 17,85% là phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu).

Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên từ gần 25.300 tỷ hiện nay lên hơn 45.057 tỷ đồng, cao nhất hệ thống. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý III và IV năm nay.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, sau 2 quý kinh doanh đầu năm, VPBank đã thu về hơn 9.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch 16.600 tỷ đồng cả năm, nhà băng này đã thực hiện được gần 55% mục tiêu sau nửa chặng đường.

Tác giả: Quang Thắng

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến