Dòng sự kiện:
Chung cư NO3 Láng Thượng xuống cấp: Chủ đầu tư 'coi thường' sự chỉ đạo của TP Hà Nội
23/11/2018 17:06:44
Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đang cố tình chây ì hay “coi thường” sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội về việc khắc phục, sửa chữa tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại NO3 Láng Thượng.

Liên quan đến việc hàng trăm cư dân của tòa nhà NO3, ngõ 84 phố Chùa Láng, thuộc tổ 67, phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) phản ánh đến cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc tình trạng tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng như cầu thang máy không hoạt động, PCCC không hoạt động, hệ thống đèn chiếu sáng hư hỏng nặng,... ngày 24/7, UBND TP Hà Nội đã ra công văn số 3373/UBND-TKBT về việc kiểm tra thông tin phản ánh nhà tái định cư NO3 xuống cấp.

Tại công văn này nêu rõ: UBND TP giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội kiểm tra, khắc phục ngay tình trạng xuống cấp tại nhà tái định cư NO3. Đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, đảm bảo chất lượng và hệ thống vận hành tại toàn bộ chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố.

Công văn này yêu cầu Sở Xây dựng, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/8.   

Tiếp đó, ngày 9/8, Sở Xây dựng ra công văn số 7153/SXD-QLN về việc kiểm tra, khắc phục tình trạng xuống cấp tại nhà chung cư tái định cư NO3 Láng Thượng.

Nhà tái định cư NO3 Láng Thượng bị xuống cấp trầm trọng nhưng chủ đầu tư vẫn đang phớt lờ, chây ì không sửa chữa, khắc phục.

Tại công văn của Sở Xây dựng cũng chỉ rõ như sau: Ngày 30/7, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội chủ trì, phối hợp với Xí nghiệp quản lý khai thác khu đô thị, Ban Quản trị nhà NO3 Láng Thượng và đơn vị tư vấn kiểm tra hiện trạng công trình theo phản ánh của cư dân xác định kết quả kiểm tra như sau: Hạng mục thang máy: Thang máy số 2 đang hoạt động bình thường, thang máy số 1 bị hỏng từ ngày 14/7.

Hạng mục phòng cháy chữa cháy: Bình cứu hỏa đa số đã hết hạn, vòi lăng tại các hộp chữa cháy vẫn đầy đủ. Tuy nhiên do đã lâu nên bị mọt và cao su thì cứng. Hệ thống đèn chiếu sáng không đảm bảo, hệ thống chuông báo cháy,..

Đã hơn 3 tháng sau khi Công văn 3373/UBND-TKBT của UBND TP Hà Nội do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung ký yêu cầu Công Sở Xây dựng, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/8 dường như bị "bỏ quên". Hàng trăm cư dân sinh sống tại đây vẫn đang từng ngày khắc khoải, khẩn cầu sự vào cuộc mạnh mẽ từ các cơ quan chức năng ban ngành.

Phải chăng Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đang cố tình chây ì hay “coi thường” sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội về việc khắc phục, sửa chữa ngay tình trạng xuống cấp trầm trọng tại đây!?

Box:

Điều 82 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ theo Luật Nhà ở quy định rõ ràng: Trong trường hợp nhà chung cư phục vụ tái định cư mà có dành diện tích để kinh doanh theo dự án đã được phê duyệt thì sau khi trừ các chi phí kinh doanh hợp lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được sử dụng khoản tiền thu được từ hoạt động kinh doanh này để hỗ trợ cho kinh phí bảo trì phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn (bao gồm bảo trì thang máy, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống chống sét, mặt ngoài của nhà chung cư) và hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác quản lý vận hành nhà ở này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc trong những bài tiếp theo.

Lê Trung Anh 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến