Dòng sự kiện:
Chứng khoán Á-Âu tăng điểm nhờ triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ
29/05/2021 06:18:01
Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu bừng sắc xanh trong phiên giao dịch 28/5 nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Tại sàn giao dịch chứng khoán ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu bừng sắc xanh trong phiên giao dịch 28/5 nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về triển vọng tăng trưởng kinh tế cùng việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất gói ngân sách 6.000 tỷ USD.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2% lên 29.111,41 điểm.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt lên điểm.

Cụ thể, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,3% và đóng cửa ở mức 29.201,88 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,1% lên 3.612,11 điểm.

Tương tự, thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt tăng điểm lên mức cao kỷ lục khi mở phiên giao dịch 28/5.

Cụ thể, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,5% lên mức cao kỷ lục 448,55 điểm.

Tại sàn giao dịch chứng khoán London (Anh), chỉ số FTSE 100 tăng 0,2% lên mức 7.032,84 điểm.

Cùng đà tăng, chỉ số DAX 30 tại sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,3% lên 15.448,69 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 tại sàn Paris (Pháp) nhích 0,2% lên 6.450,77 điểm.

Đặc biệt, nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng 0,6% lên mức cao nhất trong 15 tháng qua. Các ngân hàng của Anh, trong đó có HSBC, dẫn đầu đà tăng điểm sau khi một nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng trung ương Anh để ngỏ khả năng sẽ tăng lãi suất cho vay sớm hơn dự đoán.

Tâm lý lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế đã hỗ trợ chứng khoán châu Âu trong năm nay, trong bối cảnh một số nền kinh tế nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 và chiến dịch tiêm chủng được đẩy mạnh.

Các biện pháp mở cửa trở lại nền kinh tế đã thúc đẩy nhóm cổ phiếu du lịch và giải trí với mức tăng 4,2%.

Các nhà phân tích thuộc công ty nghiên cứu kinh tế TS Lombard nhận định sự cải thiện kỳ vọng về nền kinh tế phản ánh sự phục hồi nhanh chóng của hoạt động kinh tế trong những quỹ sắp tới khi các nền kinh tế mở cửa trở lại.

Bên cạnh đó, các thị trường chứng khoán cũng phản ứng tích cực đối với kế hoạch của Tổng thống Biden về gói ngân sách 6.000 tỷ USD trong tài khóa 2022, qua đó nâng chi tiêu liên bang lên mức cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Ông Biden dự kiến sẽ công bố kế hoạch chi tiết trong ngày 28/5.

Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 27/5 trái chiều, khi các nhà đầu tư đánh giá báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần tại nước này.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 141,59 điểm, tương đương 0,41%, lên 34.464,64 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 4,89 điểm, tương đương 0,12%, đóng cửa ở mức 4.200,88 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,72 điểm, tương đương 0,01%, xuống 13.736,28 điểm.

Có 6 trong 11 lĩnh vực chính trong chỉ số S&P 500 lên điểm, trong đó công nghiệp và tài chính tăng tương ứng 1,37% và 1,19% - hai lĩnh vực tăng mạnh nhất. Trong khi đó, dịch vụ công giảm 0,66%, là lĩnh vực giảm mạnh nhất.

Trước đó, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 27/5 cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 38.000, xuống 406.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 22/5, mức thấp mới kể từ khi dịch bùng phát. Các nhà kinh tế trước đó nhận định con số này sẽ giảm xuống 425.000 đơn./.

Tác giả: Phương Oanh 

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến