Chứng khoán Liên Việt: Phó Chủ tịch HĐQT đã miễn nhiệm vẫn đi họp ‘như thường’?!
16/07/2016 10:06:59
ANTT.VN - Cựu Phó Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Liên Việt (LVS) Trần Việt Trung đã bị miễn nhiệm từ tháng 8/2012, tuy nhiên vẫn tham dự đầy đủ 4 cuộc họp HĐQT trong nửa đầu năm 2013 với chức danh trên và chỉ dừng vai trò tại LVS kể từ ngày 4/6/2013, trùng với một ĐHĐCĐ bất thường của công ty diễn ra vào thời điểm đó.

Tin liên quan

Ông Trần Việt Trung là Phó Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Liên Việt và là TV HĐQT Ngân hàng Liên Việt giai đoạn 2010-2013 

Xem bài trước: Thành viên mới HĐQT LienViet PostBank là ai?

Như đã phân tích, 2013 là một năm đầy biến động đối với đội ngũ lãnh đạo của LVS. Ngày 4/6/2013, ĐHĐCĐ bất thường công ty đã thông qua Nghị quyết bầu ông Dương Công Minh làm chủ tịch HĐQT, là đại diện phần vốn góp của Him Lam tại LVS. Chủ tịch Huỳnh Ngọc Huy chuyển xuống làm Phó Chủ tịch HĐQT, thay cho ông Nguyễn Đức Cử.

Theo Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2013 của LVS, ngày 4/6/2013 cũng chính là thời điểm mà Phó Chủ tịch HĐQT Trần Việt Trung bị miễn nhiệm chức danh TV HĐQT.

Ông Trần Việt Trung đã bị miễn nhiệm trong ĐHĐCĐ bất thường tháng 8/2012

Ông Trung là TGĐ Công ty CP Đầu tư Tài Chính Tô Gi, một cổ đông lớn của Ngân hàng Liên Việt (LPB) vào thời điểm thời điểm đó, nắm 4,265% cổ phần LPB. Ông Trung cũng là 1 TV HĐQT độc lập tại LPB.

Tuy nhiên công ty này trong 6 tháng cuối năm 2012 đã thoái sạch vốn khỏi LPB. Đây nhiều khả năng là nguyên nhân lớn nhất khiến Chứng khoán Liên Việt tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/8/2012, ban hành Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐQT thông qua bãi nhiệm vị trí TV HĐQT của ông Trung, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Cử - người đồng đại diện phần vốn góp của Him Lam vào vị trí này, có hiệu lực kể từ ngày ký, tức ngày 20/8/2012.

Mặc dù đã bị miễn nhiệm từ tháng 8/2012, tuy nhiên ông Trung vẫn tham dự tất cả các buổi họp HĐQT LVS 6 tháng đầu năm 2013

Một chi tiết nữa cần lưu ý, Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2013 của LVS cũng đồng thời chỉ rõ ông Trung đã tham dự 100% số buổi họp của HĐQT LVS.

Từ đây chỉ ra điểm mâu thuẫn, ông Trần Việt Trung, mặc dù đã bị miễn nhiệm từ tháng 8/2012, vẫn tham gia đầy đủ các buổi họp (4 buổi) sau đó của LVS. Trong khi người thay thế vị trí của ông là ông Nguyễn Đức Cử - đại diện cho 32% vốn góp của Him Lam lại không tham dự bất cứ buổi họp nào của HĐQT LVS trong 6 tháng đầu năm 2013.

BCQT LVS 6 tháng đầu năm 2013 cho thấy ông Trần Việt Trung tới ngày 04/6/2013 lại tiếp tục bị miễn nhiệm

Cả ông Cử và ông Trung (1 lần nữa) sau đó đều bị miễn nhiệm vị trí TV HĐQT Chứng khoán Liên Việt vào ngày 04/06, trùng với ĐHĐCĐ bất thường đầu tháng 6/2013, có nghĩa là ông Trung bị miễn nhiệm tới 2 lần?

Cách thức điều hành “không giống ai” của HĐQT LVS có thể được giải thích bởi tỉ lệ cổ phần áp đảo của các cổ đông liên quan tới đại gia Dương Công Minh. Công ty CP Him Lam và Ngân hàng Liên Việt chiếm lần lượt 44% và 11% cổ phần LVS năm 2009; tăng lên 64% và 11% năm 2012 và đỉnh điểm là 79% và 11% năm 2015.

Đây có thể là một trong những nguyên nhân chính khiến LVS kinh doanh ảm đạm sau 7 năm thành lập, đi kèm với lo ngại động cơ của nhóm cổ đông lớn nhất dường như không cùng chiều với lợi ích của cả công ty. Điều này có thể đã khiến phần lớn cổ đông sáng lập (3 cá nhân, 1 tổ chức, chiếm 35% cổ phần) lần lượt rời bỏ LVS.

Nghi Điền

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến