Chốt phiên giao dịch 12/3, chỉ số DJIA tăng 0,9% lên kỷ lục 32.778 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng điểm khi lãi suất đi lên. Nhóm công nghiệp cũng tiếp tục tăng nhờ gói kích thích 1.900 tỷ USD mới được thông qua. Cổ phiếu Goldman Sachs tăng 2%. JPMorgan tăng 1,2%. Boeing và Caterpillar tăng lần lượt 6,8% và 4,2%.
Trong khi đó, chỉ số S&P 500 chỉ nhích lên 0,1%, đóng cửa tại mức kỷ lục 3.943 điểm. Công nghệ và dịch vụ viễn thông là hai nhóm hiếm hoi đi xuống hôm qua, Nasdaq Composite mất 0,5%. Cổ phiếu Alphabet và Facebook đều mất 2%. Apple, Amazon và Microsoft đều đóng cửa trong sắc đỏ.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,1% lên 1,64% - cao nhất kể từ tháng 2/2020. Đầu năm nay, con số này chỉ là 0,92%.
Lãi suất tăng gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao, do nó có thể làm giảm lợi nhuận trong tương lai của các hãng này. "Lãi suất tăng, các ngân hàng trung ương giảm kích thích hiện là mối đe dọa lớn nhất với các tài sản rủi ro", Ralf Preusser - chiến lược gia lãi suất tại Bank of America cho biết, "Với việc Mỹ thông qua gói kích thích tài khóa và quá trình tiêm vaccine được tăng tốc, nhiều rủi ro lớn đang bị bỏ lại phía sau".
Đà bán tháo hôm qua đã thu hẹp mức tăng tuần này của Nasdaq về 3%. S&P 500 tăng 2,6% trong tuần. DJIA vượt trội với 4%.
Nhà đầu tư đang đổ tiền vào các mã hưởng lợi từ đà phục hồi kinh tế, sau khi Tổng thống Joe Biden ký duyệt gói kích thích 1.900 tỷ USD hôm 11/3. Gói này gồm 1.400 USD phát cho mỗi người dân Mỹ, 20 tỷ USD cho tiêm vaccine và 350 tỷ USD hỗ trợ các chính quyền địa phương.
Tác giả: Hà Thu
- 1. Loạt công trình xây dựng trái phép ở miền Tây: Cần xử lý triệt để
- 2. Doanh nghiệp bất động sản TP.HCM kỳ vọng những 'nút thắt' trên thị trường được gỡ
- 3. Giá nhà toàn cầu tiếp tục sụt giảm
- 4. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm trong Công viên Tuổi trẻ
- 5. Quảng Ngãi yêu cầu chấm dứt dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê