Dòng sự kiện:
Bước lùi của Chứng khoán Rồng Việt trước khi Chủ tịch Trần Lệ Nguyên thoái vốn
08/04/2020 11:17:56
Đây là năm thứ 2 công ty này không đạt được mức kế hoạch mà các cổ đông giao phó. Tất cả các mảng hoạt động tạo doanh thu đều không đạt kế hoạch đặt ra.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt

Mới đây, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) đã công bố Báo cáo thường niên năm 2019 trên trang website của mình. Theo báo cáo từ VDS cho thấy, năm 2019 là một năm không mấy thành công của doanh nghiệp này.

Kết quả doanh thu năm 2019 đạt 343,3 tỷ đồng (giảm 20,9% so với năm 2018); đạt 78,2% kế hoạch đặt ra là 439 tỷ đồng; lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 42,5 tỷ đồng (giảm 50,07% so với năm 2018); chỉ đạt 35,42% kế hoạch năm 2019 (120 tỷ đồng). Tất cả các mảng hoạt động tạo doanh thu đều không đạt kế hoạch đặt ra.

“Có thể nói, những yếu tố khách quan do tác động từ sự bất ổn và sụt giảm thanh khoản của thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của Rồng Việt trong năm 2019. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thẳng thắn thì sự điều hành hệ thống Rồng Việt chưa tốt, chưa kịp thời và còn thiếu quyết đoán đã dẫn đến kết quả cuối cùng về hiệu quả tài chính chưa đạt được như kế hoạch.” - Chủ tịch gốc Hoa Trần Lệ Nguyên chia sẻ trong báo cáo.

Môi giới chứng khoán - hoạt động kinh doanh chính của Rồng Việt, năm 2019 cũng chỉ đạt 63% so với kế hoạch. Tổng doanh thu năm 2019 từ hoạt động này đạt 77,2 tỷ đồng (giảm 24,69% so với năm 2018).

Các hoạt động kinh doanh khác của công ty này cũng đem lại doanh thu không mấy khả quan. Hoạt động đầu tư tự doanh chỉ đạt 34,53% kế hoạch là 50 tỷ đồng; hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) chỉ ghi nhận doanh thu 2,5 tỷ đồng (tương đương 16,72 kế hoạch năm); các hoạt động tại 3 chi nhánh cũng đều không đạt kế hoạch đề ra. Duy chỉ có hoạt động dịch vụ chứng khoán đạt 231,7 tỷ đồng (đạt 98,46% kế hoạch).

Mới đây, Chủ tịch HĐQT - ông Trần Lệ Nguyên đã thoái vốn Rồng Việt, chỉ giữ lại cho mình 1% tài sản tại công ty mình làm chủ tịch. Bên nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Xuân Đô là là một nhà đầu tư cá nhân, không có tên trong Ban lãnh đạo Chứng khoán Rồng Việt. Sau khi mua lại 17 triệu cổ phiếu từ ông Nguyên, ông Đô trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán Rồng Việt và đủ điều kiện tham gia HĐQT doanh nghiệp.

Đáng chú ý, cuối tháng 12/2019, doanh nhân này đã bán 17 triệu cổ phiếu Chứng khoán Rồng Việt. Cùng lúc đó ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo đã mua vào 17 triệu cổ phiếu.

Như vậy, chỉ trong 3 tháng, từ vị trí cổ đông lớn nhất tại VDSC với tỷ lệ sở hữu 35%, ông Nguyên đã thoái gần như toàn bộ vốn của mình tại doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được thành lập tháng 12/2006, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh chứng khoán bao gồm: môi giới chứng khoán; tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán; tự doanh; bảo lãnh phát hành; lưu ký chứng khoán; chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. 

Qua hơn 12 năm hoạt động và phát triển, Rồng Việt đã nâng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng năm 2006 lên hơn 1.000 tỷ đồng vào năm 2018. Công ty được điều hành bởi doanh nhân người Việt gốc Hoa Trần Lệ Nguyên.

Số nhân viên hiện tại của công ty đang là 288 nhân viên (giảm 38 người so với đầu kỳ).

Thu Trang

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến