Dòng sự kiện:
Chứng khoán sáng 21/10: Bluechip thất thế, VN-Index chưa để trở lại
21/10/2016 14:41:02
Các cổ phiếu có thị giá nhỏ, nhất là các mã trên sàn HNX liên tiếp bị bán tháo bất chấp diễn biến thị trường tăng hay giảm. Trong khi đó, sự thất thế của nhóm cổ phiếu lớn khiến VN-Index tiếp tục giảm điểm, dù có lúc đã có sắc xanh.

Tin liên quan

Trên HNX, từ đầu tuần trước, nhiều mã có thị giá nhỏ đã chứng kiến làn sóng bán tháo ồ ạt và kéo dài đến tuần này. Một số mã có một vài phiên phục hồi, nhưng sau đó cũng nhanh chóng trở lại đà giảm sàn.

Chẳng hạn, KVC đã có chuỗi 8 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 11/10, giảm từ mức 12.600 đồng, xuống 5.700 đồng trong phiên hôm qua và tiếp tục giảm sàn xuống trong phiên sáng nay. Nếu không có gì đột biến, mã này sẽ có phiên giảm sàn thứ 10 liên tiếp khi lượng dư bán sàn vẫn còn rất lớn.

Tồi tệ hơn, BII còn có chuỗi giảm sàn tới 16 phiên liên tiếp, từ mức giá 21.200 đồng phiên 28/9, xuống còn 4.300 đồng trong phiên hôm qua và đang đối mặt với phiên giảm sàn thứ 17 trong phiên hôm nay khi đang giao dịch ở mức sàn 3.900 đồng.

Tuy nhiên, sau chuỗi phiên liên tiếp vắng bóng người mua, hiện tượng bắt đáy tại BII đã xuất hiện trong phiên hôm qua khi được khớp gần 1,3 triệu đơn vị. Dù vậy, với lượng dư bán sàn lên tới gần 10 triệu đơn vị đã khiến nhà đầu tư nào có ý định bắt đáy phải run sợ.

Tương tự, NHP cũng có 5 phiên giảm sàn liên tiếp kể từ ngày 14/10 và đang đối diện với phiên giảm sàn thứ 6 liên tiếp. Cũng chịu lực bán tháo mạnh trong 3 phiên vừa qua, trong khi bên mua không ai dám xuống tiền là FID, khiến mã này giảm từ mức 18.700 đồng phiên cuối tuần trước, xuống 12.500 đồng trong phiên hôm qua. Trong phiên sáng nay, trong khi bên mua vẫn không dám xuống tiền khiến bên bán chán nản không ra hàng. Dường như bên bán đang không muốn tạo cảm giác sợ hãi cho những nhà đầu tư có ý định bắt đáy mã này, nên găm hàng đợi bên mua ra tay trước.

Trong khi đó, sau 3 phiên phục hồi ấn tượng khi đều chốt phiên với sắc tím sau 5 phiên giảm sàn trước đó, DPS cũng đã quay lại đà giảm sàn sáng nay, xuống 3.100 đồng với lượng dư bán sàn gần 1 triệu đơn vị. Tương tự, G20 cũng bị bán tháo sau chuỗi phiên phục hồi trước đó khi đang giao dịch ở mức sàn 4.400 đồng với dư bán sàn hơn 640.000 đơn vị.

Trên HOSE, sau chuỗi 10 phiên tăng trần liên tiếp khi lên sàn, TCH cũng đang bị chốt lời mạnh và có 2 phiên giảm sàn liên tiếp vừa qua. Sáng nay, áp lực chốt lời tiếp tục diễn ra mạnh, khiến mã này có lúc về mức sàn 26.450 đồng với dư bán sàn hơn 3,3 triệu đơn vị. Tuy nhiên, lực cầu gia tăng sau đó đã hấp thụ hết lượng dư bán sàn, giúp TCH đóng cửa chỉ còn giảm 4,58%, xuống 27.100 đồng với gần 3,1 triệu đơn ivj được khớp.

Trong khi đó, DAH chỉ đủ giữ được sắc tím trong 3 phiên đầu tiên lên sàn, tăng từ mức 11.500 đồng (giá tham chiếu khi chào sàn), lên 15.750 đồng, cổ phiếu này đã có chuỗi giảm sàn 6 phiên liên tiếp, xuống 10.300 đồng trong phiên hôm qua và tiếp tục giảm xuống mức sàn 9.580 đồng trong phiên sáng nay.

Tuy nhiên, điểm tích cực với DAH là thanh khoản khá tốt khi 3 phiên đầu lên sàn đều được khớp trung bình hơn 4,6 triệu đơn vị/phiên. Sau khi bị tắc thanh khoản trong 4 phiên sau đó, nhà đầu tư đã trở lại bắt đáy DAH từ phiên 19/10, giúp thanh khoản tăng trở lại với khối lượng khớp trung bình hơn 3 triệu đơn vị/phiên. Trong phiên sáng nay, mã này đang được khớp hơn 2,5 triệu đơn vị và còn dư bán sàn hơn 3,6 triệu đơn vị.

Tương tự, TSC cũng bị bán rất mạnh trong phiên sáng nay và dù có lúc lực cầu tốt đã giúp mã này thoát khỏi mức sàn. Tuy nhiên, lực cung gia tăng cuối phiên khiến TSC chấp nhận giảm sàn xuống 3.590 đồng với hơn 3 triệu đơn vị được khớp và còn dư bán sàn.

Trở lại với diễn biến chung của thị trường. Sự phân hóa của các mã lớn khiến các chỉ số lình xình dưới tham chiếu. Sau đó khi VNM, VCB trở lại đà tăng, VN-Index đã đảo chiều tăng trở lại. Ngoài VCB, các mã ngân hàng khác cũng có diễn biến tích cực, bên cạnh đó là sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu ngành thép, cũng hỗ trợ giúp VN-Index tăng điểm. Tuy nhiên, sau đó, lực bán gia tăng, nhất là sự thất thế của nhóm cổ phiếu dầu khí khi giá dầu thô quay đầu giảm hơn 2% khiến sắc xanh chỉ duy trì trong thời gian ngắn.

Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 1,63 điểm (-0,24%), xuống 684,76 điểm với 89 mã tăng và 132 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 71,72 triệu đơn vị, giá trị 1.151,18 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 5,2 triệu đơn vị, giá trị 103,73 tỷ đồng.

Tương tự, HNX-Index giảm 0,4 điểm (-0,47%), xuống 84,68 điểm với 55 mã tăng và 101 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 22,19 triệu đơn vị, giá trị 233,27 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể.

Cổ phiếu dầu khí sáng nay chịu sức ép lớn do giá dầu giảm, trong đó PVD đóng cửa ở mức thấp nhất phiên 26.350 đồng, giảm 1,5%, GAS cũng giảm 0,73%, xuống 68.500 đồng... Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm cũng không còn giữ được đà tăng như đầu phiên.

Ngoài các mã trên, thị trường sáng nay cũng có nhiều mã gây chú ý, trong đó FLC tiếp tục duy trì tốt về thanh khoản với gần 8,8 triệu đơn vị được khớp và đóng cửa tăng 1,75%. “Người anh em” ROS dù có lúc rung lắc đầu phiên, nhưng cuối cùng đã đảo chiều thành công khi chốt ở mức giá 64.800 đồng, tăng 2,21% với gần nửa triệu đơn vị được khớp.

Nhóm cổ phiếu thép có sự phân hóa khi cổ phiếu đầu ngành HPG đóng cửa giảm nhẹ, trong khi HSG, NKG, VIS tăng giá, thậm chí SMC tăng trần, còn POM vẫn mức “trần ảo” như các phiên trước.

Theo Đầu tư chứng khoán

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến