Dòng sự kiện:
Citigroup nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
23/02/2023 05:32:15
Citigroup dự báo nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại trong năm nay ở mức khoảng 2,2%, cao hơn 0,25% so với dự báo trước đó, khi những xu hướng kinh tế vĩ mô đang có chiều hướng cải thiện.

Người dân mua sắm tại một chợ ở Ozumba (Mexico). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/2, các nhà kinh tế của tập đoàn Citigroup đã nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu song vẫn dự báo nền kinh tế thế giới tăng trưởng với tốc độ thấp nhất trong 40 năm qua.

Citigroup dự báo nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại trong năm nay ở mức khoảng 2,2%, cao hơn 0,25% so với dự báo trước đó, khi những xu hướng kinh tế vĩ mô đang có chiều hướng cải thiện.

Citigroup cho biết hãng vẫn giữ quan điểm thận trọng, trong bối cảnh triển vọng tươi sáng hơn của nền kinh tế Trung Quốc cùng sự ổn định kinh tế trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, Citigroup cảnh báo tình trạng lạm phát cao trên thế giới, hiện ở mức 6-7%, có thể kìm hãm đà tăng trưởng.

Citigroup cũng dự báo Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2023, đưa mức lãi suất vượt ngưỡng 5%.

Trên toàn cầu, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh ngay từ đầu năm, khi các nhà đầu tư kỳ vọng lạm phát đã chạm đỉnh, Trung Quốc mở cửa trở lại và khả năng Fed tạm dừng lộ trình tăng lãi suất.

Tuy nhiên, sau khi nhiều số liệu kinh tế vĩ mô hơn chỉ ra lạm phát sẽ kéo dài, các ngân hàng trung ương trong đó có Fed đã phát đi tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất.

Citigroup dự báo trong năm nay, thế giới sẽ cảm nhận rõ hơn những tác động của "vòng xoáy" tăng lãi suất này./.

Tác giả: Thúc Anh

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến