Dòng sự kiện:
CLIP: Cựu phó trưởng công an phường tổ chức đánh bạc khóc tại toà
13/04/2022 10:01:19
Tổ chức đánh bạc để thu lợi bất chính, Đoàn Hồng Phúc (cựu Phó Trưởng Công an phường 6, quận 6, TP HCM) bật khóc khi đối diện mức án từ 5-6 năm tù.

Chiều 12/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Đoàn Hồng Phúc (cựu Phó Trưởng Công an phường 6, quận 6, TP HCM) và đồng phạm có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc kết thúc phần tranh luận.

Trước khi HĐXX sơ thẩm nghị án, các bị cáo đã nói lời sau cùng.

Các bị cáo trong vụ án đều không phản bác nội dung cơ quan công tố cáo buộc và mong cơ quan xét xử sơ thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.

Các bị cáo nghe đại diện VKSND TP HCM công bố cáo trạng

Bật khóc tại tòa, bị cáo Đoàn Hồng Phúc xin HĐXX cân nhắc mức án khoan hồng để bị cáo có cơ hội sửa sai. Cựu Phó Trưởng Công an phường thừa nhận bản thân gây ra việc làm sai trái và bày tỏ thái độ hối hận.

Tương tự, đồng phạm của Phúc là bị cáo Tô Mỹ Nhí cũng khóc nức nở trước tòa. Như nhiều đồng phạm, nữ bị cáo xin tòa án giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, đại diện VKSND TP HCM đề nghị HĐXX sơ thẩm phạt bị cáo Đoàn Hồng Phúc từ 5-6 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc".

Đối với Ngô Nhựt Thanh, Tô Mỹ Nhí cùng 12 bị cáo khác, người thừa hành quyền công tố đề nghị khung hình phạt từ 3 năm 6 tháng tù treo đến 9 năm tù về tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc".

Đại diện cơ quan công tố ghi nhận thái độ thành khẩn khai báo; ăn năn, hối cải của các bị cáo. Đồng thời, đại diện VKSND TP công nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ khi đề nghị mức án như: Bị cáo Phúc có huân chương, bằng khen trong quá trình công tác…

Từ diễn biến tại tòa cùng hồ sơ vụ án, đại diện VKSND TP HCM đủ căn cứ kết luận cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội.

Người thừa hành quyền công tố kết luận cựu Phó Trưởng Công an phường Đoàn Hồng Phúc cấu kết với đồng phạm tổ chức đánh bài và đá gà qua mạng internet ăn tiền tại sòng bạc. Hàng tháng, nhóm tội phạm chia nhau số lợi nhuận thu về từ sòng bạc.

HĐXX sơ thẩm sẽ công bố bản án vào sáng 13/4.

Cựu Phó Trưởng Công an phường 6, quận 6, TP HCM bật khóc khi nói lời sau cùng

Tác giả: Di Lâm

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến