Dòng sự kiện:
Cố đô Huế giảm nhiệt nhờ cơn mưa chiều sau chuỗi ngày nắng nóng
07/07/2018 17:05:05
Người dân Thừa Thiên - Huế vừa được giải nhiệt bằng “cơn mưa vàng” sau nhiều ngày chịu đựng tiết trời nắng gắt.
Gần một tuần vừa qua, nắng nóng bao trùm toàn khắp miền Bắc kéo dài tới các tỉnh miền Trung với nền nhiệt từ 35 đến 40 độ C. Tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, nắng nóng kéo dài kèm gió phơn khô khiến người dân phải chống chịu với cái nóng rát dai dẳng.

 

Vào 14h30 ngày 7/7, một cơn mưa lớn kéo dài khoảng 20 phút xuất hiện tại TP. Huế và các địa phương lân cận đã mang đến một cảm giác mát mẻ, thích thú cho người dân.

Cơn mưa lớn bất ngờ khiến nhiều người dân không kịp chuẩn bị áo mưa đành phải  “chịu trận”.

Nhiều tiểu thương cũng không kịp thu dọn hàng hóa đến nơi khô ráo. Tuy nhiên đa số người dân đều cảm thấy dễ chịu vì cơn mưa lớn đã giúp giảm nhiệt độ ngoài trời.

Mặc dù cơn mưa chỉ kéo dài hơn 20 phút, nhưng lượng nước lớn đã gây ngập cục bộ một số tuyến đường trong thành phố.

Dòng nước cũng cuốn rác thải từ các ngõ ngách đổ xuống sông An Cựu (TP Huế) gây ùn ứ, ô nhiễm nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 6/7, cảnh báo từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên-Huế, những ngày tiếp theo khả năng trên địa bàn phía Tây và Tây Nam xuất hiện mưa dông.

Dự báo trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người dân.

Đình Tuấn
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến