Dòng sự kiện:
Có hàng rào điện tử, voi rừng vẫn phá hoa màu của dân
13/08/2018 09:34:10
Mới đây, Đồng Nai đã đưa công trình hàng rào điện bảo vệ voi vào sử dụng thử nghiệm. Hàng rào điện đi qua địa bàn các xã Mã Đà và Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) với chiều dài 50km.

 

Tổng số vốn đầu tư hệ thống hàng rào điện bảo vệ voi trên địa bàn Đồng Nai là 85 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của trung ương và địa phương.

 

Trong số 50km hàng rào điện có 30km hàng rào cố định và 20km hàng rào di động.

Theo thống kê, trong khoảng 10 năm trở lại đây, các cánh rừng thuộc địa phận của tỉnh có đàn voi khoảng 15 cá thể.

Tại khu vực voi xuất hiện đã được xây dựng hàng rào điện để ngăn cách vùng rừng tự nhiên và nương rẫy của người dân.

Tháng 7/2018, voi rừng thường xuyên xuất hiện tại khu vực rẫy của người dân để tìm kiếm thức ăn, làm hư hại nhiều diện tích hoa màu như chuối, xoài, bưởi, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho người dân ấp 7, xã Thanh Sơn, H.Định Quán.

Voi rừng xuất hiện tần suất ngày càng nhiều và ở lại vườn, rong chơi cả ban ngày, nhiều người dân hiếu kỳ đến xem.

 

Nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng như chuối, xoài, bưởi.

Trước mắt, cơ quan chức năng đã tuyên truyền bà con nhân dân không nên tiếp cận quá gần với voi rừng; đồng thời cử lực lượng bảo vệ, kiểm lâm địa bàn phối hợp với người dân xua đuổi voi trở về rừng; thống kê thiệt hại kiến nghị UBND huyện có biện pháp hỗ trợ người dân sau này.

Theo Lao Động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến