Có nên để người Việt chơi casino?
02/02/2015 17:50:37
ANTT.VN – Ngày 18/1/2014, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại đảo Phú Quốc, theo phân tích của một số chuyên gia kinh tế việc mở casino tại đây là hợp lý.

Tin liên quan

Mở casino ở Phú Quốc là hợp lý

Theo đánh giá của TS. Cao Sỹ Kiêm, thực tế việc mở casino ở nước ta đã có chủ trương xây dựng và phát triển từ lâu, do điều kiện cụ thể nên mới mở tại một số điểm như Quảng Ninh, Hải Phòng…, đến thời điểm này đã có điều kiện tốt để mở casino, ông bày tỏ quan điểm, “Phú Quốc là một đảo biệt lập, bên cạnh đó còn là khu du lịch, nghỉ dưỡng thu hút khách quốc tế nên mở casino tại đây cũng dễ cho việc quản lý, thêm nữa mở casino chỉ để phục vụ cho người nước ngoài mà không phục vụ người trong nước, do đó việc mở casino là đúng, và hợp lý”.

TS.Cao Sỹ Kiêm

TS. Kiêm cũng cho biết, trong thời gian qua casino ở Việt Nam chưa phát triển vì hiện casino hoạt động còn hạn chế, còn đánh kiểu rất đơn giản chứ chưa có đánh bài, đánh sòng như ở các nước cho casino hoạt động thực sự và đúng nghĩa.

Đồng quan điểm với TS. Cao Sỹ Kiêm, TS. Hoàng Đình Minh, giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội cho rằng, bản chất của người VN nói riêng và người châu Á nói chung là rất “máu” đỏ đen, tuy nhiên, Phú Quốc là một đảo riêng và đa phần du khách đến Phú Quốc sẽ theo đường hàng không do đó lượng khách vào casino có thể khống chế được. “Không thể nào một người không có khả năng về kinh tế lại có thể đến Phú Quốc để tham gia vào casino, vì để chơi được casino ở Phú Quốc thì phải từ tầm trung lưu trở lên, mà những tầm lớp này nhận thức của họ cũng rõ ràng hơn, không có “máu mê” cờ bạc, có thể người ta chỉ chơi cho vui, do đó cho casino hoạt động ở đây là hợp lý”- ông Minh nói.

Ông Minh cũng cho rằng, bản chất của nhà nước là thu thuế, nếu muốn mở casino thì cho mở nhưng sẽ đánh thuế cao, casino là một ngành đặc thù do đó có thể thu thuế casino giống như thu thuế xổ số kiến thiết thủ đô. “Đa phần nhà đầu tư casino ở Việt Nam chủ yếu là người nước ngoài, họ vẫn đóng thuế đều cho Chính phủ Việt Nam, hiện tại các cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện có sai phạm gì, các điểm casino này chủ yếu là người nước ngoài vào chơi chứ không có người Việt, do đó mở casino ở Phú Quốc hoàn toàn là điều tốt” – ông Minh đánh giá.

Theo PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính, việc mở casino ở Phú Quốc là một điều tốt, vì đó là một bước tiến để VN tham gia vào trào lưu chung của các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

Cấm người Việt chơi casino là cần thiết

Về việc cấm người Việt tham gia vào casino, theo ông Kiêm là việc cần thiết, ông nhận định, “theo tôi việc cấm người Việt chơi là cần thiết vì người Việt Nam mình còn thu nhập thấp, hai nữa là cũng chưa cần thiết đáp ứng nhu cầu giải trí cao như thế này, đồng thời, ý thức chấp hành luật lệ của người Việt cũng có đặc trưng riêng nên nếu cho tham gia vào casino có thể xảy ra hiện tượng tiêu cực, xã hội có thể có những biểu hiện không lành mạnh gây tổn thất cho cá nhân và nền kinh tế”.

TS.Hoàng Đình Minh

TS. Hoàng Đình Minh cũng cho rằng vào thời điểm này không cho người Việt tham gia vào casino là đúng, “thực sự vào thời điểm này tôi vẫn đồng ý với quan điểm không cho người Việt tham gia vào casino, còn nếu muốn cho người Việt tham gia vào trò chơi này cần phải xây dựng một lộ trình, đồng thời cũng phải khống chế xem những trò chơi nào được tham gia, nếu người Việt tham gia mà chỉ đánh vui chơi trong trường hợp giải trí thì được chứ “máu” đỏ đen quá thì không được” – ông Minh nói.

Theo ông Minh hiện ở VN đã có quá nhiều trường hợp đánh “đỏ đen” chui mà việc quản lý còn rất kém nên ông vẫn ủng hộ giải pháp không cho người Việt tham gia vào casino, ông Minh bày tỏ, “nên tuyệt đối không cho người Việt Nam tham gia vào trò chơi này, có thể xem xét trung hạn tầm từ 5 đến 10 năm nữa khi trình độ dân trí cao hơn và ý thức được đó chỉ là một trò giải trí ngắn hạn chứ không phải là cách để làm giàu thì lúc ấy có thể cho người Việt tham gia vào casino”.

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh nhận định, về mặt nguyên tắc tất cả những gì cấm thì người dân không được tham gia và cũng rất lâu rồi nước ta không mở thêm các địa điểm vui chơi có casino vì lo rằng có người Việt tham gia vào sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy không tốt. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nếu vì lo lắng đó mà không dám mở thì khó mà tiến lên được, “trên thế giới có cái gì thì VN cũng nên có cái đó”- ông Thịnh nói.

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh

Theo ông Thịnh, nếu cho người dân trong nước tham gia vào casino, điều quan trọng là phải đưa ra những khuyến cáo, quy định đối tượng, cách thức chơi, điều kiện chơi trước khi cho người dân trong nước tham gia vào casino, nên dần dần phát triển casino như những nước khác chứ không thể mở casino như những nước phát triển đang có.

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh đánh giá việc mở casino cho người nước ngoài tham gia cũng một phần làm cho người nước ngoài có một sân chơi khi họ đến VN tham quan, du lịch, dần dần cũng nên mở cửa cho cả những người trong nước, thực tế có rất nhiều người trong nước tham gia vào các điểm casino ở các nước giáp biên giới như Trung Quốc hay Campuchia, như vậy thì đồng tiền sẽ ra khỏi Việt Nam, đồng thời nhà nước cũng không thu được khoản thuế mà đáng lẽ là thu được, điều này cũng sẽ khiến không quản lý được thị trường tiền tệ, đồng tiền Việt bị chuyển hóa thành những đồng ngoại tệ nên một phần nào đó cũng không quản lý được thị trường hối đoái.

“Đây cũng là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, nên mở các hoạt động cần thiết trong xã hội, bên cạnh cạnh việc thu hút khách du lịch cũng dần dần để những người có khả năng tham gia”, ông Thịnh nói.

Kiều Chinh
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến