Dòng sự kiện:
Cơ trưởng VNA bị Hàn Quốc bắt giữ: Vận lậu 6 kg vàng, “bỏ túi” được bao nhiêu?
16/04/2015 09:41:49
ANTT.VN – Với việc chênh lệch giữa giá vàng Việt Nam và thế giới tại thời điểm xảy ra sự việc (10/3/2015) lên đến 5,15 triệu đồng một lượng, tính toán sơ bộ, nếu 6 kg vàng được hai thành viên phi hành đoàn Vietnam Airlines vận chuyển từ Hàn Quốc về nước thành công, các đối tượng buôn lậu sẽ “bỏ túi” tới… 824 triệu đồng.

Tin liên quan

Mới đây, Hãng tin Yonhap News (Hàn Quốc) ngày 13/4/2015 đã đưa tin về việc Cục thuế quan sân bay Gimhae đã giao nộp hai nhân viên phi hành đoàn, một cơ trưởng 34 tuổi và một tiếp viên 26 tuổi của hãng hàng không Việt Nam cho cảnh sát Hàn quốc.

Theo thông tin từ tờ báo này thì sự việc này đã xảy ra vào tháng trước, cụ thể là ngày 10/3/2015,  sau khi hoàn thành chuyến bay từ Hà Nội đến sân bay quốc tế Gimhae (Pusan), một cơ trưởng và một tiếp viên đã bị phát hiện giấu 6kg (mỗi thỏi vàng là 1kg) dưới đế giày khi đi qua hệ thống máy dò kim loại của sân bay. Trong đó tiếp viên hàng không giấu 2 thỏi và cơ trưởng giấu 4 thỏi vàng. Vụ việc đang được giới chức Hàn Quốc tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ danh tính các thành viên phi hành đoàn liên quan đến vụ việc.

Bức ảnh 4kg vàng tang vật thu được trong giày của nhân viên phi hành đoàn (Ảnh: Yonhapnews)

Thông tin từ Cục Hàng không dân dụng, theo báo cáo của Vietnam Airlines, trên chuyến bay VN 426 khởi hành từ Hà Nội đi Pusan ngày 10/3/2015; hai nhân viên của Hãng là cơ trưởng Nguyễn Văn Dũng 6 (sinh ngày 20/11/1980, số bằng lái 29836, ngày cấp 31/03/2010) và tiếp viên Nguyễn Tuấn Phong 6, đã mang theo vàng và không khai báo, sau đó bị hải quan tại sân bay Gimhae, Pusan, Hàn Quốc bắt giữ.

Theo báo cáo của Vietnam Airlines, nhà chức trách Hàn Quốc vẫn chưa có thông tin chính thức cho phía Việt Nam.

Liên quan đến sự việc này, Yonhapnews dẫn lời các nhân viên hải quan cho hay, hai thành viên phi hành đoàn của Vietnam Airlines đã khai họ sẽ nhận được 250 USD cho mỗi kg vàng vận chuyển thành công. 

Như vậy, với việc vận lậu 6 thỏi vàng, mỗi thỏi 1kg, nếu trót lọt, bộ đôi này sẽ nhận được tổng cộng $1.500 cho phi vụ, tương ứng với 32,07 triệu đồng (tính theo tỷ giá USD/VND mà Vietcombank bán ra ngày 10/3/2015 là 21.380).

Tuy nhiên, giá trị của phi vụ buôn lậu này không chỉ dừng lại ở đó, bởi, theo tính toán sơ bộ của phóng viên ANTT.VN, tại thời điểm xảy ra sự việc (10/3/2015), giá vàng trong nước và thế giới đang chênh nhau tới 5,15 triệu đồng mỗi lượng (chưa tính thuế và chi phí gia công). Cụ thể, trong khi giá vàng châu Á giao trên sàn Kitco chỉ là $1.163,70/oz thì trong nước, giá vàng SJC bán ra được Doji yết giá tới 35,28 triệu đồng/lượng.

Với việc mỗi lượng vàng có khối lượng là 37,5 gram, giả dụ 6kg (6.000 gram) vàng kể trên được vận chuyển về Việt Nam trót lọt, thì các đối tượng buôn lậu có thể sẽ “đút túi” tổng cộng tới… 824 triệu đồng.

Cũng liên quan đến sự việc, phóng viên ANTT.VN đã có cuộc trao đối ngắn với một phi công VNA, theo vị này, Captians (cơ trưởng) vừa hải quan Hàn Quốc bắt giữ mới chỉ tham gia công tác tại Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam chưa lâu và hiện đang công tác tại đội bay A321.

Ninh Giang

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến