Dòng sự kiện:
Cố vấn hàng đầu của lãnh tụ tối cao Iran nhiễm COVID-19
13/03/2020 10:45:54
Hàng loạt quan chức hàng đầu của Iran đã trở thành "nạn nhân" của dịch bệnh COVID-19, mới đây nhất là ông Ali Akbar Velayati - cố vấn hàng đầu của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Ông Ali Akbar Velayati. (Ảnh: AP)

Truyền thông Trung Đông ngày 12/3 đưa tin, cố vấn hàng đầu của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, ông Ali Akbar Velayati đã nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hãng thông tấn Tasnim cho biết ông Ali Akbar Velayati, cũng là người đứng đầu bệnh viện Masih Daneshvari ở Tehran, đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 và hiện đang được cách ly để điều trị.

Trước đó, truyền thông Iran đã công bố bản danh sách gồm một loạt quan chức cấp cao mắc COVID-19, trong đó có Phó Tổng thống Thứ nhất Eshaq Jahangiri.

Theo trang mạng Al Arabiya, có ít nhất 13 nhân vật thuộc chính quyền Iran đã tử vong do căn bệnh nguy hiểm này và 11 người khác đã mắc bệnh kể từ khi COVID-19 bùng phát ở nước Cộng hòa Hồi giáo.

Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Iran thiết lập một “sở chỉ huy về y tế” để tăng cường những nỗ lực đấu tranh với dịch COVID-19.

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran khi mà nước này đang phải "gồng mình" chống chọi với dịch bệnh COVID-19.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi, Ngoại trưởng Zarif đã viết một bức thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, kêu gọi dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Iran để giúp nước này ứng phó với dịch COVID-19.

Cho đến nay, Iran đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc bệnh COVID-19, trong đó có hơn 400 người đã tử vong.

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến