Dòng sự kiện:
Con rể nổ hơn 10 phát súng, khống chế mẹ vợ nhiều giờ
25/05/2022 20:35:45
Bị can Nguyễn Văn Vương ở Kiên Giang nổ hơn 10 phát súng, khống chế, chĩa súng vào đầu bắt giữ mẹ vợ nhiều giờ liền.

Ngày 25/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Vương (32 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phước A) để điều tra hành vi “Giết người" và "Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, Vương đã bị cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Giữ người trái pháp luật”.

Bị can Nguyễn Văn Vương. Ảnh: Anh Vũ

Theo điều tra, hồi năm 2010, bị can Vương và chị P.T.K (31 tuổi, ngụ cùng địa phương) yêu nhau. Do bà Trần Thị Em (67 tuổi, mẹ của chị K.) không đồng ý nên cả hai dẫn nhau lên TP.HCM làm thuê. Quá trình chung sống Vương và chị K. có hai đứa con. Thấy con gái bỏ theo Vương, bà Em tức giận không nhận chị K. là con nữa.

Khoảng 2 năm gần đây, bà Em nguôi giận, chấp nhận chị K. và hai cháu ngoại. Với Vương thì bà vẫn còn giận. Hồi tết, vợ chồng Vương về quê chơi. Khi trở lại TP.HCM thì xảy ra cự cãi do Vương ghen tuông.

Bị đánh, chị K. dắt hai con về nhà người thân ở tỉnh Bạc Liêu sống, đồng thời gửi đơn ly hôn. Lúc này, bị can Vương đi khắp nơi tìm kiếm vợ con nhưng không thấy nên gã nghĩ ra cách khống chế bà Em để chỉ ra nơi ở của chị K.

Bị can Vương đặt mua khẩu súng ngắn và 16 viên đạn trên mạng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Anh Vũ

Tối 9/4, Vương xông vào nhà khống chế, bắt giữ bà Em. Vương buộc bà Em gọi điện thoại kêu chị K. về nhà nếu không gã sẽ giết.

Sau đó, Vương điện thoại cho vợ nói: “Không về tao sẽ giết mẹ mày”, rồi dùng súng bắn nhiều phát đạn vào tivi và mái nhà.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến đến hiện trường, kêu gọi, thuyết phục Vương bỏ súng, thả bà Em. Sau nhiều giờ thiết phục không thành, lực lượng chức năng đã phá cửa, xông vào định bắt bị can Vương.

Lúc này, Vương dùng súng bắn trúng vào bụng của một cán bộ xã, nhưng nhờ mặc áo giáp nên người này chỉ bị bầm tím ngoài da.

Vương khống chế, chĩa súng vào đầu bà Em, dọa nếu lực lượng chức năng đến gần sẽ giết nạn nhân. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho nạn nhân, lực lượng chức năng phải rút ra ngoài.

Thấy đối tượng vẫn ngoan cố, Ban giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường phối hợp cùng Công an huyện Gò Quao giải cứu con tin.

Lực lượng chức năng và người thân đến hiện trường tiếp tục thuyết phục bị can Vương nhưng không thành.

Khẩu súng mà Vương dùng để khống chế mẹ vợ. Ảnh: Anh Vũ

Khoảng 9h30 ngày 10/4, Vương bắn 1 phát súng, rồi chĩa súng vào đầu, dẫn bà Em ra đường. Khoảng 11h cùng ngày, mẹ ruột của Vương đến kêu gọi con trai bỏ súng đầu hàng. Lợi dụng lúc Vương nói chuyện điện thoại với mẹ ruột, bà Em đã trốn thoát ra ngoài bằng cửa sau.

Biết không thể chống cự, Vương bỏ súng đầu hàng. Công an đã thu giữ một khẩu súng ngắn là vũ khí quân dụng, 14 vỏ đạn và 3 viên chưa sử dụng.

Tác giả: H.Thanh

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến