Dòng sự kiện:
Công an Hà Nội: Đèn khò đã kích hoạt vụ nổ như bom ở Hà Đông
20/03/2016 14:14:09
Dù chưa xác định vật gây nổ song nhà chức trách kết luận một nạn nhân khi cưa phế liệu bằng đèn khò đã gây ra vụ việc, loại thuốc nổ ở hiện trường trùng với loại sử dụng chế tạo bom.

Tin liên quan

Nhiều mảnh vỡ bằng gang thép, kim loại được xác định là vật liệu chế tạo bom. Ảnh: Bá Đô

Xuyên đêm giám định mẫu vật thu tại hiện trường, sáng nay, Công an Hà Nội ra kết luận chính thức về nguyên nhân vụ nổ tại Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông).

Nhà chức trách thông báo: "Vụ nổ làm 4 người chết, 10 người bị thương, 36 căn nhà hư hỏng nặng, 95 căn hộ phía sau hiện trường bị vỡ hết kính, nứt tường, bung cửa; nhiều xe máy để ngoài đường và đi ngang qua bị hư hỏng".

Cục Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) xác định loại thuốc nổ thu được ở hiện trường trùng khớp với loại thường sử dụng chế tạo bom. Các mảnh vỡ bằng gang, kim loại bắn văng tại hiện trường cũng là vật liệu chế tạo bom.

Công an Hà Nội xác định một trong các nạn nhân thiệt mạng chính là người thuê nhà xảy ra vụ nổ. Người này tên Phạm Văn Cường (42 tuổi) thuê nhà số 15 - TT 19 từ năm 2013 để thu mua phế liệu. Hàng ngày, anh mang phế liệu ra vỉa hè phân loại, dùng đèn khò cắt, phá bán sắt vụn.

Chiều 19/3, anh Cường nhờ một nam thanh niên hàng xóm lăn giúp từ trong nhà ra vỉa hè (nơi xảy ra vụ nổ) một khối kim loại hình trụ bằng sắt đã hoen gỉ, dài khoảng 80 cm, đường kính 40-45 cm, khối lượng khoảng 100 kg.

Anh Cường dùng đèn khò cắt phá khối kim loại này. "Nhiệt lượng nóng của chiếc đèn khò đã kích nổ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng", báo cáo của Công an Hà Nội nêu.

Vụ nổ ở Hà Đông diễn ra như thế nào?

Vụ nổ tạo hố sâu 2 m, rộng 4 m, lực lượng cứu hộ phải thu gom các mảnh thi thể trên diện tích rộng và đào bới các ngôi nhà sập tìm kiếm nạn nhân.

Văn Phú là một tổ hợp chung cư cao tầng và hàng trăm nhà liền kề nằm ven đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông). Khu nhà liền kề - nơi xảy ra vụ nổ - rất ít cư dân ở, phần lớn là các nhà xây thô, hoặc cho người ngoài thuê để buôn bán.

Theo vnexpress.net

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến