Dòng sự kiện:
Công an tỉnh Hải Dương thông báo khẩn liên quan 3 ca mắc COVID-19 trong một gia đình
19/05/2021 00:07:47
Liên quan đến 3 trường hợp mắc COVID-19 trong một gia đình tại phố Gốc Mít, phường Trần Phú, Công an tỉnh Hải Dương thông báo khẩn tìm người đến những địa điểm liên quan.

Trước đó, 3 ca bệnh BN 4392 - BN 494 được Bộ Y tế công bố trưa 18/5, là F1 của BN 3182 P.P.T, đã được cách ly trước đó.

Kết quả xét nghiệm ngày 18/5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

3 trường hợp mới nhiễm COVID-19 đều trong một gia đình là bố, mẹ và em gái của Đỗ Văn Q. (bạn của P.P.T.). Theo điều tra trước khi mắc COVID-19, T. có đến nhà Q. chơi. Cả 3 người này đang được cách ly tại khu cách ly của TP Hải Dương từ ngày 8/5. Lấy mẫu lần 1 âm tính, lần 2 ngày 17/5/2021 dương tính).

BN 3182 là P.P.T, vào tối 3/5 có đến nhà bạn ở phố Gốc Mít chơi, tiếp xúc với bố, mẹ và em trai của bạn, chính là 3 bệnh nhân mới nhất của tỉnh Hải Dương.

Trường hợp thứ nhất (BN 4392) là Đ.N.B. (SN 2002), số 3/1 phố Gốc Mít, phường Trần Phú, TP Hải Dương, là sinh viên Cao đẳng công nghệ Bách Khoa (Hà Nội).

Điều tra dịch tễ cho thấy, thời gian nghỉ lễ, các ngày 30/4, 1/5 và 2/5, bệnh nhân từ Hà Nội về chơi tại nhà bạn ở Quảng Ninh, chưa về TP Hải Dương.

Trưa 3/5, bệnh nhân đi từ nhà bạn tại Quảng Ninh về nhà tại TP Hải Dương. Đến tối, BN P.PT. (là bạn của anh trai) có qua nhà ăn cơm, B. tiếp xúc với T. trong quá trình nấu cơm.

Từ ngày 4/5 đến ngày 7/5, do được nghỉ, bệnh nhân học online tại nhà nên bệnh nhân ở nhà, không đi đâu, có một vài lần bạn bệnh nhân là Trần Văn H. qua nhà đưa đồ cho bệnh nhân. Ngoài ra chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 8/5, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại KTX Đại học Hải Dương, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1. Ngày 17/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, ngày 18/5 kết quả trả lời bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai là (BN 4394) Trần Thanh M. (là mẹ của BN 4392). Bà M. bán hàng tại Chợ Bắc Kinh (vị trí bán hàng tại ngã ba chợ, giao giữa đường Bắc Kinh và Sơn Hòa, gần với khu vực bán cá)

Điều tra dịch tễ cho thấy, hàng ngày bệnh nhân đi bán hàng tại chợ từ 5h đến 12h, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Từ 15h đến 19h tiếp tục bán hàng tại chợ Bắc Kinh, sau đó về nhà. Trong thời gian bán hàng tại chợ, bệnh nhân có đeo khẩu trang, không nhớ những người đến mua hàng; ngoài ra có một số người đến giao hàng cho bệnh nhân gồm Vũ Xuân Thiết và Hoàng Thị Dự.

Khoảng 19h ngày 3/5, BN P.P.T. đến nhà bệnh nhân chơi và ăn cơm tối (T. là bạn của con trai bệnh nhân), ngồi ăn cơm cùng mâm.

Chiều 8/5, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại KTX Đại học Hải Dương được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1. Ngày 17/5, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2, ngày 18/5, kết quả trả lời bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ ba (BN 4393) là ông Đỗ Đình N., (1972, bố của BN 4392) là lái xe dịch vụ (BKS: 34A - 163.31, xe Vios màu đen).

Điều tra dịch tễ cho thấy, tối 3/5, BN P.P.T. đến nhà bệnh nhân ăn cơm (T. là bạn của con trai ông N.). Từ ngày 4/5 đến ngày 8/5, do không có khách đặt xe nên bệnh nhân thường xuyên ở nhà, có tiếp xúc với những người trong gia đình.

Sáng 7/5, bệnh nhân ra Ngân hàng ViettinBank (số 01 đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương), có thực hiện giao dịch tại quầy, tại thời điểm đó, có 2 nữ nhân viên ngân hàng ngồi trong quầy. Sáng 8/5, bệnh nhân ra cây ATM của ngân hàng Argribank (trên đường Thanh Niên kéo dài) để rút tiền, tại thời điểm này không có người nào ở đó.

Chiều 8/5, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại KTX Đại học Hải Dương được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1. Ngày 17/5, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2, ngày 18/5 kết quả trả lời bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 18/5, Công an tỉnh Hải Dương ra thông báo khẩn đề nghị những người đã đi và đến những địa điểm sau cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ:

Người dân đến giao dịch tại Ngân hàng Viettinbank (số 01 đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) trong khoảng thời gian từ 10 đến 10h45 ngày 6/5.

Người dân đến rút tiền tại cây ATM của ngân hàng Argribank (109 đường Thanh Niên, TP Hải Dương) vào khoảng 10h30 đến 11h ngày 6/5.

Người dân đến mua cua tại chợ Bắc Kinh (vị trí bán hàng tại ngã ba chợ, giao giữa đường Bắc Kinh và Sơn Hòa, gần với khu vực bán cá) trong các khoảng thời gian từ 5h đến 12h và 15h đến 19h các ngày từ 4 đến 7/5.

Người bán hàng gần khu vực (khoảng cách 20m) bán cua tại chợ Bắc Kinh (vị trí bán hàng tại ngã ba chợ, giao giữa đường Bắc Kinh và Sơn Hòa, gần với khu vực bán cá) trong các khoảng thời gian từ 5h đến 12h và 15h đến 19h các ngày từ 4 đến 7/5.

 Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến