Dòng sự kiện:
Công trình giao thông của Công ty Thành Danh từng 'dính' sai phạm trong thi công
15/03/2021 15:23:19
Quá trình thi công đường giao thông nối từ đường tỉnh 538B vào trung tâm xã và di tích lịch sử văn hóa Đình Long Thái xã Thái Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), Công ty Thành Danh đã không đắp đủ lề đường theo thiết kế.

Đường giao thông do Công ty Thành Danh thi công từng bị giảm trừ tiền vì thi công sai phạm.

Theo đó, vào năm 2020, trong quá trình làm việc tại xã Thái Sơn, Thanh tra huyện Đô Lương (Nghệ An) đã phát hiện sai phạm trên công trình đường giao thông nối từ đường tỉnh 538B (nay là đường N5) vào trung tâm xã và di tích lịch sử văn hóa Đình Long Thái xã Thái Sơn, huyện Đô Lương.

Đó là việc Công ty Thành Danh đã không thực hiện đủ việc đắp lề đường cho công trình. Sau khi xem xét, Thanh tra huyện Đô Lương đã quyết định thu hồi 15.303.000 đồng từ công trình này.

Theo chuyên gia về công trình, trong quá trình thi công công trình giao thông, nếu đơn vị thi công đổ thiếu đất lề đường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình.

"Trong quá trình thiết kế, đơn vị thiết kế đã tính toán kỹ lưỡng về mức độ ảnh hưởng của thời tiết đến chất lượng công trình như: mưa lớn, động đất... Khi đơn vị thi công đổ thiếu đất ở lề đường, nếu gặp thời tiết khắc nghiệt thì tuổi thọ của công trình sẽ bị giảm sút trông thấy", một kỹ sư cho biết.

Thông tin từ PV nắm được, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn xã Thái Sơn, Công ty Cổ phần Xây dựng – Dịch vụ - Thương mại Thành Danh (có trụ sở tại huyện Đô Lương) đã thi công 2 công trình bao gồm: Công trình xây dựng nhà 2 tầng 14 phòng học trường Tiểu học Thái Sơn huyện Đô Lương và Công trình đường giao thông nối từ đường tỉnh 538B (nay là đường N5) vào trung tâm xã và di tích lịch sử văn hóa Đình Long Thái xã Thái Sơn, huyện Đô Lương.

Tuy nhiên, cả 2 công trình nói trên đều bị Thanh tra huyện Đô Lương giảm trừ kinh phí vì thi công có sai phạm. Đối với Công trình xây dựng nhà 2 tầng 14 phòng học tại trường tiểu học Thái Sơn bị Thanh tra huyện Đô Lương giảm trừ hơn 24 triệu đồng vì đơn vị thi công không đắp phào trần phòng học và hành lang.

Trước đó, An Ninh Tiền Tệ đã thông tin, công trình đường giao thông nông thôn xã Thái Sơn, huyện Đô Lương vừa mới đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng đã có dấu hiệu sụt lún, rạn nứt nghiêm trọng.

Nhiều đoạn đường đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, bong tróc. Đặc biệt, có đoạn đã bị sụt lún xuống chừng 10cm đến 15cm. Cũng trên tuyến đường, mặc dù vừa thi công chưa lâu nhưng xuất hiện tình trạng lượn sóng và gồ ghề.

An Ninh Tiền Tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

 Hồ Phương – Văn Bình

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến