Dòng sự kiện:
Cư dân Carina Plaza bị ngưng hỗ trợ do chủ đầu tư chưa nhận được tiền bảo hiểm
31/03/2019 08:02:41
Công ty Hùng Thanh – chủ đầu tư chung cư Carina Plaza đưa ra lý do tạm ngưng trả tiền hỗ trợ cho các cư dân sau vụ hoả hoạn kinh hoàng là do chưa nhận được tiền bảo hiểm.

Vừa qua, Công ty TNHH xây dựng dịch vụ sản xuất Hùng Thanh (chủ đầu tư dự án Carina Plaza, đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP. HCM) đã có thông báo sẽ tiếp tục thực hiện chi trả hỗ trợ chi phí cho cư dân vào tháng 7.2019.

Chung cư Carina Plaza đã thay đổi diện mạo sau thảm nạn cháy khiến 13 người chết. (Ảnh: V.D)

Theo thông báo do ông Trần Quang Hải, Giám đốc Công Hùng Thanh (chủ đầu tư chung cư Carina Plaza) ký, kể từ thời điểm xảy ra vụ cháy tại chung cư Carina Plaza ( sáng 23.3.2018), Công ty Hùng Thanh đã tập trung toàn lực cho việc khắc phục hậu quả qua việc tạm ứng, hỗ trợ các chi phí thăm hỏi nan nhân đã mất, bị thương, chi viện phí, hỗ trợ chỗ ở, hỗ trợ thuê nhà cho cư dân, tạm ứng tiền đền bù thiệt hại các xe bị hư hỏng, cháy rụi tại hầm xe, sửa chữa phương tiện hư hỏng… với tổng số tiền lên đến 102 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, công tác sửa chữa đã hoàn thành và cư dân đã quay về sinh sống tại chung cư. Hiện các khoản chi trả đã thực hiện trở thành gánh nặng tài chính rất lớn khiến công ty gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo thông báo, hiện nay công ty đang làm việc với Công ty Bảo hiểm PVI để có kinh phí chi trả đợt 2 khoản tiền hỗ trợ 300.000 đồng/ngày/hộ dân còn lại cho cư dân.

Công ty Hùng Thanh sẽ chi trả ngay cho cư dân chung cư Carina khi nhận được tiền từ đơn vị Bảo hiểm PVI dự kiến vào tháng 7.2019.

Như Dân Việt đã đưa tin, rạng sáng ngày 23 tháng 3 năm 2018, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại khu chung cư Carina Plaza (gồm 3 tòa nhà), tọa lạc tại số 1648, đại lộ Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP.HCM. Vụ hỏa hoạn khiến 13 người chết, hàng chục người phải nhập viện, nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Vụ hỏa hoạn tại tòa nhà C khiến 1 Cảnh sát PCCC bị thương. Về tài sản, vụ cháy gây thiệt hại hơn 350 xe máy và xe ô tô.

Theo Dân Việt

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến